Trong thời gian lấy nước đợt 1 (từ ngày 12 đến 16-1), các tổ chức thủy lợi Hà Nội đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, cấp đủ nước cho hơn 53% diện tích gieo cấy vụ xuân.
Trong đợt 2 điều tiết nước hồ thủy điện, bắt đầu từ 0h ngày 8-2, các tổ chức thủy lợi đã sẵn sàng các điều kiện, tập trung cao độ để bảo đảm cấp đủ nước làm đất, gieo cấy trong khung thời vụ.
Hơn 53% diện tích đã có nước gieo cấy
Quan sát tại các huyện trọng điểm sản xuất nông nghiệp của Hà Nội như Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ... vào mùng 4 Tết Ất Tỵ, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, nhiều cánh đồng đã trắng nước, hệ thống kênh trữ đã mấp mé bờ. Nông dân hồ hởi đưa nước lên ruộng, làm đất, gieo cấy lúa xuân. Tuy nhiên, tại nhiều xứ đồng thuộc các huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ..., diện tích chưa có nước vẫn khá lớn, đồng ruộng khô xen lẫn màu xanh của rau màu.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo các tổ chức thủy lợi Hà Nội khẳng định đã vận hành tối đa công suất công trình lấy nước khi mực nước sông đạt mức cho phép, trong đó có nhiều công trình hoạt động xuyên Tết Ất Tỵ.
"Sau đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện, mực nước sông Hồng xuống thấp, không đủ điều kiện vận hành Trạm bơm Đan Hoài. Để thay thế nhiệm vụ của Trạm bơm Đan Hoài, đơn vị đã chủ động hạ thấp cao trình đặt máy, lắp thêm 3 tổ máy, phân công lực lượng vận hành xuyên Tết 28 tổ máy Trạm bơm dã chiến Bá Giang để tạo nguồn, cấp nước cho hơn 8.000ha của các quận, huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ...", Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Trần Đình Cường thông tin thêm.
Tính đến sáng 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), các tổ chức thủy lợi Hà Nội đã cấp đủ nước cho 42.454ha, đạt 53,2% diện tích kế hoạch gieo cấy vụ xuân 2025, tăng 26.766ha so với thời điểm kết thúc đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện (ngày 16-1).
Về đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải đánh giá, mực nước trung bình trên sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội chỉ đạt 1,47m, thấp hơn dự kiến 0,23m. Điều này khiến nhiều công trình thủy lợi lớn không thể vận hành, như cống Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ), cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm), Trạm bơm Ấp Bắc (huyện Đông Anh). Một số trạm bơm như Xuân Phú (huyện Phúc Thọ), Đan Hoài (huyện Đan Phượng) chỉ hoạt động ở mức dưới công suất thiết kế. Bên cạnh đó, thời tiết khô hạn kéo dài, trong khi thời gian điều tiết nước đợt 1 lại cách xa thời vụ gieo cấy chính, dẫn đến nhu cầu lấy nước của nông dân Hà Nội chưa cao. Trước tình hình đó, các tổ chức thủy lợi thành phố đã chủ động lắp đặt trạm bơm dã chiến, vận hành 148 trạm với 538 tổ máy, tổng lưu lượng 582.000m3/ giờ để đổ ải, tích trữ trong hệ thống thủy lợi...
Sẵn sàng lấy nước đợt 2
Như vậy, Hà Nội vẫn còn gần 46% diện tích gieo cấy vụ xuân 2025 chưa có nước đổ ải, làm đất. Đáng lo ngại hơn là mực nước các sông: Đà, Hồng, Đuống, Đáy tiếp tục suy giảm, gây khó khăn cho việc vận hành công trình lấy nước. Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Ba Vì Phan Văn Tân thông tin, sau đợt 1, cửa dẫn vào Trạm bơm dã chiến Sơn Đà (huyện Ba Vì) bị bồi lắng hoàn toàn. Trong khi đó, dung tích hữu ích nhiều hồ thủy lợi lớn giảm mạnh, như Quan Sơn (huyện Mỹ Đức) chỉ còn 48% dung tích trữ thiết kế, hồ Kèo Cà (huyện Sóc Sơn) còn 53%, hồ Tân Xã (huyện Thạch Thất) còn 55%...
Theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT, từ 0h ngày 8-2 đến 24h ngày 14-2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện đợt 2 điều tiết nước hồ thủy điện bổ sung cho các sông Hồng, Đà, Đuống phục vụ Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ lấy nước gieo cấy vụ xuân 2025. Đây là đợt điều tiết nước hồ thủy điện cuối cùng của vụ xuân 2025. Dự kiến, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt trung bình 1,7-1,9m, cao hơn so với đợt 1.
Để sử dụng hiệu quả nguồn nước điều tiết hồ thủy điện, bảo đảm đủ nước gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến đề nghị, các tổ chức thủy lợi rà soát khả năng lấy nước của các công trình dọc sông với mực nước dự kiến trong đợt 2; dồn lực vận hành công trình khi mực nước sông đạt mức cho phép... Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi vận hành hồ đúng quy trình, thời vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước phục vụ sản xuất...
Thực hiện chỉ đạo trên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích Nguyễn Chí Hải cho biết, đơn vị đã nạo vét lòng dẫn để vận hành Trạm bơm dã chiến Sơn Đà, nối dài ống hút để vận hành xuyên Tết Ất Tỵ các trạm bơm dã chiến Trung Hà, Phù Sa. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã lắp đặt trạm bơm dã chiến lấy nước sông Mỹ Hà, hỗ trợ vùng hồ Quan Sơn cấp nước cho huyện Mỹ Đức làm đất, gieo cấy...
Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tích cực hướng dẫn nông dân tận dụng tối đa nguồn nước sẵn có, đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy ngay khi có nước, tránh tình trạng chậm thời vụ. Các hợp tác xã nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con khẩn trương thu hoạch hoa màu, đưa nước lên ruộng, làm đất, gieo cấy lúa xuân...
Với sự chỉ đạo quyết liệt và chủ động từ các tổ chức thủy lợi, hy vọng 100% diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội sẽ đủ nước làm đất, gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.