Kinh tế

Cận cảnh thi công dự án đường dây 500kV tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG (laodong.vn) 11/03/2024 - 21:14

Dự án đường dây 500kV mạch 3 (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên) đi qua địa bàn 11 xã của huyện Kim Sơn (Ninh Bình) với chiều dài 7,7km, bao gồm 21 vị trí cột. Đến thời điểm này, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 515km, đi qua địa bàn 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Trường
Dự án đường dây 500kV mạch 3 (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 515km, đi qua địa bàn 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Trường
Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài là 7,7km, đi qua địa bàn 11 xã thuộc huyện Kim Sơn với 21 vị trí cột. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3,79ha, dự án ảnh hưởng đến 93 hộ bị thu hồi đất làm chân cột và 20 hộ bị ảnh hưởng hành lang đường dây. Ảnh: Nguyễn Trường
Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài là 7,7km, đi qua địa bàn 11 xã thuộc huyện Kim Sơn với 21 vị trí cột. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3,79ha, dự án ảnh hưởng đến 93 hộ bị thu hồi đất làm chân cột và 20 hộ bị ảnh hưởng hành lang đường dây. Ảnh: Nguyễn Trường
Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày 11.3, gần 100 công nhân lao động cùng thiết bị máy móc đã được huy động đến các vị trí cột ở Ninh Bình để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Ảnh: Nguyễn Trường
Trong ngày 11-3, gần 100 công nhân cùng thiết bị, máy móc đã được huy động đến các vị trí cột ở Ninh Bình để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Ảnh: Nguyễn Trường
Các công nhân đang thực hiện việc ép cọc để làm móng tại vị trí cột thuộc xã Kim Định (huyện Kim Sơn), đây là vị trí cuối cùng tại Ninh Bình để vượt sông Đáy sang địa bàn tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Trường
Các công nhân đang thực hiện việc ép cọc để làm móng tại vị trí cột thuộc xã Kim Định (huyện Kim Sơn), đây là vị trí cuối cùng tại Ninh Bình để vượt sông Đáy sang địa bàn tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Trường
Các công nhân ở đây đang nỗ lực làm việc để hoàn thành phần móng của các vị trí cột tại Ninh Bình trong tháng 4.2024. Ảnh: Nguyễn Trường
Các công nhân ở đây đang nỗ lực làm việc để hoàn thành phần móng của các vị trí cột tại Ninh Bình trong tháng 4-2024. Ảnh: Nguyễn Trường
Ông Trần Kim Vũ - Phó Giám đốc Ban Quản lý các công trình điện miền Bắc cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 16/21 vị trí cột đã hoàn thành xong phần móng và đang triển khai để dựng cột tại 4/16 vị trí. Ảnh: Nguyễn Trường
Ông Trần Kim Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý các công trình điện miền Bắc cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 16/21 vị trí cột đã hoàn thành xong phần móng và đang triển khai để dựng cột tại 4/16 vị trí. Ảnh: Nguyễn Trường
 “Hiện các nhà thầu đang huy động máy móc, công nhân lao động làm việc từ 12 - 14 giờ/ngày để đảm bảo kịp tiến độ” - ông Vũ cho hay. Ảnh: Nguyễn Trường
“Hiện các nhà thầu đang huy động máy móc, công nhân lao động làm việc từ 12 - 14 giờ/ngày để đảm bảo kịp tiến độ” - ông Vũ cho hay. Ảnh: Nguyễn Trường
Ông Vũ cho biết thêm, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6.2024. Ảnh: Nguyễn Trường
Ông Vũ cho biết thêm, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6-2024. Ảnh: Nguyễn Trường
Trước đó, vào ngày 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Trường
Trước đó, vào ngày 27-2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Trường
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh thi công dự án đường dây 500kV tại Ninh Bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.