Xã hội

Phát động thi đua 5 nhất xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Hà Phong 27/02/2024 - 18:52

Ngày 27-2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

z5196710123488-3028993f399d9c9f1c254c7d9dff47a220240227111438.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ phát động có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

duong-day-6-01-1-.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi công nhân thi công tại móng cột khu vực phát động thi đua.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; cùng lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua…

Tại buổi lễ, các lãnh đạo đã thăm và tặng quà công nhân thi công tại móng cột khu vực phát động thi đua.

Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên), Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú nhấn mạnh: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng sự tập trung chỉ đạo điều hành của lãnh đạo EVN, EVNNPT; tập trung cao độ, tinh thần làm việc hăng say của toàn bộ đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành điện, các nhà thầu xây lắp… các dự án đã đạt những kết quả quan trọng. Đến hết ngày 25-2, tính chung cả 4 Dự án Đường dây 500kV mạch 3 đã hoàn thành đúc 99/1.177 móng cột; đang triển khai làm đường tạm thi công, đào, đúc móng 950/1.177 móng cột; hoàn thành lắp dựng 1 cột thép và đang lắp dựng 11 cột thép.

Bên cạnh kết quả đạt được, dự án vẫn còn rất nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành theo kế hoạch, cần các cấp cùng vào cuộc tập trung tháo gỡ. Vì vậy, EVNNPT kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giải phóng mặt bằng; lãnh đạo các tỉnh có dự án đi qua tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan vào cuộc quyết liệt để bàn giao toàn bộ vị trí móng còn lại trong tháng 2-2024 và bàn giao toàn bộ hành lang tuyến trước ngày 15-3 để đơn vị triển khai thi công đồng loạt; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn các cấp kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động trên công trường để tạo niềm tin, hăng say lao động, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch…

Phát biểu và phát động phong trào thi đua, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là dự án nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho miền Bắc trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Đây cũng là dự án liên tỉnh, liên vùng với chiều dài hơn 500km đi qua địa bàn 9 tỉnh từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ, là dự án có quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD), khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ rất gấp.

Nhằm khích lệ, động viên tinh thần, tạo không khí làm việc hăng say của đoàn viên, người lao động, thi đua đạt thành tích cao trên công trường, thay mặt lãnh đạo EVN và EVNNPT, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia Dự án với chủ đề Thi đua 5 nhất: Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - Tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất và Chăm lo đời sống tốt nhất. Cùng thể hiện quyết tâm cao nhất, thi đua hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), trước ngày 30-6-2024. Công trình sẽ được Tổng Liên đoàn gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) sau khi dự án hoàn thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, phấn đấu của chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thực hiện một khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn; biểu dương các cấp chính quyền địa phương nơi có đường dây đi qua đã hỗ trợ dự án; các cấp Công đoàn đã động viên cán bộ, công nhân viên nỗ lực, bảo đảm an toàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới rất lớn, khó khăn, để đưa các dự án đường dây 500kV vào vận hành, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành cùng với lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, quyết liệt chỉ đạo cùng EVN tham mưu, ban hành các cơ chế, chính sách tốt nhất, nhanh nhất để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ công trình với mục tiêu chung bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả của dự án; chủ đầu tư, các nhà thầu đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các cam kết trong hợp đồng và các quy định của pháp luật để bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, chất lượng của công trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động thi đua 5 nhất xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.