Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các cơ quan hành chính của Hà Nội phát hiện vi phạm 17,94 tỷ đồng qua thanh tra

Đình Hiệp| 13/01/2022 15:29

(HNMO) - Chiều 13-1, Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố đến các quận, huyện, thị xã của thành phố.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía trung ương có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. Về phía thành phố Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2021, các cơ quan hành chính của thành phố đã triển khai 352 cuộc thanh tra và kết luận 219 cuộc. Trong đó, nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như quy hoạch, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng… Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 17,94 tỷ đồng và kiến nghị xử lý 1.080m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 43 tập thể và 87 cá nhân.

Riêng cơ quan Thanh tra thành phố đã triển khai thực hiện 30 cuộc thanh tra, trong đó nhiều cuộc có nội dung phức tạp, quy mô lớn được dư luận xã hội quan tâm, như: Thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn thành phố…, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Trong năm 2021, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp thường xuyên 21.458 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 10.049 lượt công dân. Cùng với đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng nói riêng, trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tập trung vào một loạt nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, kịp thời nhằm tham mưu tốt nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình mới khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Thanh tra thành phố Hà Nội trong năm 2021 trên tất cả lĩnh vực công tác, dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, hầu hết các cuộc thanh tra được kết luận và chất lượng thanh tra không ngừng được nâng cao, đặc biệt đối với các lĩnh vực khó, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì công tác thanh tra cần được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình mới...

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Thanh tra thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện thanh tra theo chuyên đề, kế hoạch nhiều hơn là thanh tra đột xuất để tránh tình trạng bị động. Để làm được điều đó thì công tác nắm tình hình, địa bàn cần được Thanh tra thành phố triển khai hiệu quả, kịp thời hơn. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến việc thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, phòng, chống tham nhũng, tài sản công…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các cơ quan hành chính của Hà Nội phát hiện vi phạm 17,94 tỷ đồng qua thanh tra

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.