Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ nhiễm cúm A/H5 đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi trung ương

Thu Trang| 21/10/2022 09:24

(HNMO) - Như Báo Hànộimới đã đưa tin vào tối 20-10, sau khoảng 8 năm, Việt Nam vừa ghi nhận ca cúm A/H5 trên người đầu tiên là bé gái V.B.K (5 tuổi ở xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Hiện tại, bệnh nhi đang trong tình trạng suy hô hấp, đặt nội khí quản và nằm điều trị tại Khoa điều trị tích cực nội (Bệnh viện Nhi trung ương).

 Tăng cường giám sát cúm gia cầm lây sang người.

Trước đó, ngày 5-10, bé K xuất hiện ho, sốt 38,5 độ C, gia đình tự mua thuốc cho bệnh nhi uống nhưng không đỡ. Đến ngày 7-10, bé gái mệt mỏi nhiều hơn kèm theo da vàng, mắt vàng, nôn nhiều. 

Sau đó, gia đình đưa bệnh nhi đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) khám và điều trị. Tại đây, bệnh nhi được làm xét nghiệm và chẩn đoán suy gan cấp, suy thận cấp chưa rõ nguyên nhân. Đến khoảng 18h cùng ngày, bé được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ và được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu với chẩn đoán suy gan cấp, suy thận cấp chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 8-10, bệnh nhi được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi trung ương. Kết quả xét nghiệm ngày 10-10 tại đây cho thấy, bé K dương tính với cúm A/H5. Đến ngày 17-10, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng khẳng định, bệnh nhi có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H5.

Hiện tại, bệnh nhi đang trong tình trạng suy hô hấp, đặt nội khí quản, đang nằm điều trị tại Khoa điều trị tích cực nội (Bệnh viện Nhi trung ương).

Được biết, gia đình bé K có nuôi ngan, gà. Khoảng một tuần trước bé nhập viện, gia đình có phát hiện ngan, gà ốm chết hàng loạt không rõ nguyên nhân và có mổ để ăn. Hiện tại, các thành viên khác trong gia đình cùng ăn gia cầm ốm nhưng chưa ai có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Ngoài ra, các hộ dân xung quanh nơi gia đình bệnh nhi sinh sống chưa phát hiện hộ gia đình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm có biểu biểu hiện bệnh, chết; chưa phát hiện người mắc bệnh giống như bệnh nhi.

Theo thông báo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ, kết quả giám sát cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 năm 2022 có lưu hành vi rút cúm gia cầm chủng độc lực cao, trong đó có 2 mẫu dương tính với A/H5N6 và 4 mẫu dương tính với chủng A/H5N1.

Ngay khi nhận được tin báo về ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp điều tra và xử lý ổ dịch. Điều tra, rà soát lập danh sách, hướng dẫn theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần; khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà ở và khu vực chuồng trại, chăn nuôi gia cầm của gia đình bệnh nhân và 4 gia đình xung quanh.

Tính đến nay, đã qua 14 ngày kể từ khi bệnh nhi có triệu chứng đầu tiên, toàn bộ những người tiếp xúc gần với bé K sức khỏe đều ổn định, được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả đều âm tính với virút cúm A/H5.

Theo đánh giá, ổ dịch cúm A/H5 trên người tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ được phát hiện kịp thời, cơ bản đang được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất thấp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn yêu cầu tiếp tục theo dõi tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và giám sát chặt chẽ diễn biến qua 21 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ nhiễm cúm A/H5 đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.