Mỗi ngày một chuyện

Bể bơi xã hội hóa

Người Xây Dựng 19/07/2023 - 07:40

Sáng 8-7, bố con anh Lam ở phố Quang Trung (quận Hà Đông) về quê ở làng Hưng Giáo, xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) thăm người thân, họ hàng.

Đầu giờ chiều, con anh Lam nói với bố:

- Bố ơi, chiều bố cho con về sớm để đi bể bơi gần nhà mình nhé.

- Ừ, bố sẽ cho con về sớm và đi bơi - anh Lam đồng ý với con.

- Ở làng mình cũng có bể bơi sạch, đẹp đấy. Hay là hai bố con ở lại chơi, chiều ta cùng ra đó bơi - bác anh Lam nói.

- Làng mình có bể bơi khi nào vậy bác? - anh Lam ngạc nhiên hỏi.

- Mới có năm nay thôi. Đó là bể bơi xã hội hóa do dân làng đóng góp "biến" ao làng ô nhiễm thành một bể bơi sạch, đẹp để cho mọi người có chỗ thư giãn, cũng là để dạy các cháu nhỏ bơi, phòng tránh đuối nước. Có nhiều người dạy bơi chuyên nghiệp còn đến đây dạy bơi miễn phí nữa, vui lắm - bác anh Lam hồ hởi nói.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Lam cho rằng, hiện ở nhiều làng quê do chưa có bể bơi nên nhiều trẻ em vẫn tự tìm đến những sông, hồ, ao để tắm nên rất mất an toàn. Vì vậy, sáng kiến của người dân làng Hưng Giáo thực sự có ý nghĩa và thiết thực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bể bơi xã hội hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.