Chính trị

Bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống

Hiền Phương 27/02/2024 - 13:39

Ngày 27-2, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (27/2/1979 - 27/2/2024).

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Căn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự lễ kỷ niệm.

tang-hoa.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301.

Cách đây 45 năm, ngày 27-2-1979, Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Sư đoàn 301 trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với nhiệm vụ vừa xây dựng, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tác chiến trong khu vực phòng ngự, tiến công và phản công, bảo vệ Thủ đô.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn Bộ binh 301 vừa xây dựng, huấn luyện, vừa sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương tác chiến sẵn sàng bảo vệ Thủ đô. Sư đoàn luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội trong tình hình mới. Dù đóng quân ở đâu, làm bất kể nhiệm vụ gì, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn cũng luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, gắn bó máu thịt với dân, giúp dân phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường, cải tạo hệ thống kênh mương, củng cố hệ thống đê kè, giúp nhân dân trong bão lũ, giải quyết các vấn đề phức tạp, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Những việc làm đó đã để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô.

thao.jpg
Đại tá Nguyễn Đình Thạo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301 đọc diễn văn kỷ niệm.

Nhiều năm liền, Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Sư đoàn ngày càng trưởng thành, vững mạnh, đội ngũ cán bộ trưởng thành phát triển, nhiều đồng chí cán bộ của Sư đoàn là cán bộ cấp cao, tướng lĩnh trong quân đội.

Sư đoàn Bộ binh 301 được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội tặng nhiều phần thưởng cao quý; 2 tập thể và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

tuan.jpg
Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, biểu dương những thành tích mà Sư đoàn 301 đã đạt được trong 45 năm qua, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: Là đơn vị chủ lực, lực lượng trực tiếp, đầu tiên bảo vệ Thủ đô, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao cho, Sư đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhất là chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thấu suốt quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là các vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý linh hoạt các tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, Sư đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao....

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.