Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu trong mọi tình huống

Hiền Phương| 19/12/2022 13:38

(HNMO) - Ngày 19-12, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trưởng thành từ Sư đoàn, các thế hệ cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972; lãnh đạo các địa phương nơi đơn vị đóng quân...

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem phim tài liệu, ôn lại quá trình chiến đấu và chiến thắng của Sư đoàn trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1972.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Đấy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 361 khẳng định, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, Sư đoàn bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ), tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Qua đó, xuất hiện hàng nghìn tấm gương anh dũng, nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dũng cảm, thông minh, sáng tạo vượt lên hy sinh, mất mát để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là các Trung đoàn 257, 261, 274 và các Tiểu đoàn 71, 72 của Trung đoàn 285 tham gia phối thuộc chiến đấu. Tinh thần chiến đấu ngoan cường, gan dạ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo phòng không 220, 221, 212, 244, 260 trực tiếp chiến đấu bảo vệ các trận địa tên lửa, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và các trạm ra-đa của Trung đoàn 291, 292, 293 ngày đêm phát sóng phát hiện, thông báo báo động và chỉ thị mục tiêu cho các lực lượng đánh địch...

Đại tá Nguyễn Văn Đấy cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, ngày nay, lực lượng của Sư đoàn được tăng cường và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống anh hùng thời kỳ sau chiến tranh và sự nghiệp đổi mới, Sư đoàn luôn vững vàng là Sư đoàn Phòng không bảo vệ Hà Nội; nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xác định là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ bài học lịch sử chiến thắng 12 ngày đêm tháng 12-1972, Đại tá Nguyễn Văn Đấy khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sẽ tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế đội xã hội chủ nghĩa. Tập trung cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, trước hết là trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh, hợp lý, khả năng cơ động nhanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng các đơn vị huấn luyện giỏi, kíp chiến đấu giỏi, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị, nhất là vũ khí, khí tài mới, cải tiến...

Thay mặt các cựu chiến binh tham gia chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972, Đại tá Nguyễn Đình Kiên, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 khẳng định: “50 năm đã trôi qua, dù mái đầu đã bạc nhưng chúng tôi càng thấy vui vì những cống hiến của tuổi trẻ chúng tôi ngày đó đến nay đã được đơm hoa, kết trái, đất nước được độc lập, tự do và đang từng bước đi lên theo con đường Bác Hồ đã chỉ ra. Sau nửa thế kỷ, thế giới xảy ra nhiều cuộc xung đột và B-52 tiếp tục tham chiến nhưng chưa có nước nào bắn được. Bởi vậy, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 mãi là niềm tự hào của bộ đội tên lửa Việt Nam và của Sư đoàn Phòng không 361”...

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân nhấn mạnh, kế thừa và phát huy tinh thần Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Sư đoàn Phòng không 361 được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo vệ Thủ đô Hà Nội và các công trình mục tiêu trọng điểm của đất nước khu vực phía Tây Bắc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bất ngờ, mất thời cơ, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao trong mọi tình huống...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu trong mọi tình huống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.