Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 9 liên tục đổi hướng, không đi vào đất liền

Kim Nhuệ| 19/12/2021 18:50

(HNMO) - Trước khi đổi hướng, không đi vào đất liền, bão số 9 đã gây ra thiệt hại về người và tài sản. Ảnh hưởng không khí lạnh, thành phố Hà Nội tiếp tục rét về đêm và sáng...

Đường đi của bão số 9 lúc 17h ngày 19-12.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm nay (19-12) và sáng mai, Hà Nội không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 12-14 độ C, khu vực phía Nam 13-15 độ C, khu vực trung tâm và phía Bắc 14-16 độ C. Trưa và chiều mai (20-12), thành phố Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C.

Về diễn biến của bão số 9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h chiều nay (19-12), tâm bão cách các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định khoảng 180km về phía Đông, cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Hiện bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau đổi hướng Bắc Đông Bắc. Đến 16h ngày 20-12, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Sau thời gian trên, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới...

Do ảnh hưởng của bão nên tối và đêm nay, trên đất liền ven biển các tỉnh, thành phố Thừa Thiên -  Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi cao hơn 120mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông...

Đoàn công tác Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kiểm tra ứng phó bão số 9 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ứng phó với bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã gửi 2.775.406 tin nhắn Zalo hướng dẫn người dân các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên về kỹ năng phòng tránh bão... Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã lệnh cấm biển. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đã thoát ra hoặc về nơi neo đậu an toàn. Tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 525 hộ dân với 1.499 người ở huyện Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi và 50 hộ dân với 211 người trên đảo Lý Sơn. Tỉnh Phú Yên đã sơ tán 3.828 người sinh sống trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Các tỉnh sẵn sàng sơ tán 612 hộ dân với 2.145 người sinh sống tại các đảo: Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Phú Quý...

Thống kê thiệt hại ban đầu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17h30 chiều nay, bão số 9 đã làm 1 người chết ở tỉnh Bình Thuận do lật thuyền thúng khi di chuyển ra tàu cá neo đậu ven bờ; 5 tàu cá bị chìm, 3 tàu cá bị hư hỏng tại nơi neo đậu sát bờ. Trên đảo Song Tử Tây, 2 cột đo gió của Trạm khí tượng thủy văn bị gãy, 27 tấm pin mặt trời bị hư hỏng, 90% cây xanh bị gãy đổ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bão số 9 liên tục đổi hướng, không đi vào đất liền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.