Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống trên đảo trước bão số 9

Kim Nhuệ| 18/12/2021 18:50

(HNMO) - Bão số 9 đang đi vào vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Ngoài bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, các tỉnh đã lên phương án bảo đảm an toàn cho 662 hộ dân với 2.356 nhân khẩu sinh sống trên các đảo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định hướng dẫn ngư dân vào trú tránh bão an toàn. Ảnh: TTXVN

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh nên đêm nay (18-12) và sáng mai, thành phố Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây 13-15 độ C, khu vực trung tâm và phía Bắc 14-16 độ C, khu vực phía Nam 15-17 độ C. Các tỉnh, thành phố khác thuộc khu vực Bắc Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C...

Về diễn biến của bão số 9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h hôm nay, bão đi vào vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 550km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Hiện bão di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến 16h ngày 19-12, bão đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh nêu trên với sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.

Sau thời gian trên, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc. Đến 16h ngày 20-12, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc Tây Bắc với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Thời gian tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới...

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên từ đêm nay đến hết ngày 19-12, các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi cao hơn 300mm/đợt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng, thấp, ven sông...

Trước dự báo trên và thực tế công tác ứng phó của các địa phương, chiều 18-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ thông tin các tàu đang trú tránh trên đảo và trên biển để hướng dẫn neo trú, di chuyển bảo đảm an toàn; không để người trên các phương tiện, tàu thuyền tại khu neo đậu và trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, nhất là các hồ đập xung yếu, đang thi công; chủ động vận hành đón lũ, đồng thời phải bảo đảm an toàn công trình và hạ du; tiêu nước đệm bảo vệ sản xuất.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố chủ động triển khai phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

Về công tác ứng phó với bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17h hôm nay, 11 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã lệnh cấm biển; thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 58.720 tàu thuyền, phương tiện với 298.360 lao động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Các tỉnh, thành phố đã rà soát phương án, sẵn sàng di dời 662 hộ dân với 2.356 người sinh sống trên các đảo: Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Phú Quý... Các đơn vị quân đội đã huy động 252.561 cán bộ, chiến sĩ và 2.904 phương tiện sẵn sàng tham gia và hỗ trợ các địa phương ứng phó với bão...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống trên đảo trước bão số 9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.