Hà Nội kết nối

Báo chí cần tháo gỡ cơ chế để xây dựng truyền thông đa phương tiện

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 07/03/2024 - 17:11

Chiều 7-3, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu cơ quan báo chí, xuất bản đầu năm Giáp Thìn.

anh-1(1).jpg
Quang cảnh buổi họp mặt.

Thông tin tại buổi họp mặt, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn cho biết, hoạt động báo chí, xuất bản của thành phố năm 2023 bảo đảm việc phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ truyền thông gắn với những chủ trương, định hướng, trong đó có việc kịp thời thông tin, tuyên truyền các nghị quyết về phát triển thành phố, công tác phục hồi và phát triển kinh tế, các giải pháp giải ngân đầu tư công…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu việc hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố; thực hiện rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm đúng định hướng; tập trung, chủ động định hướng cơ quan báo chí thành phố trong việc tổ chức tuyên truyền, thông tin theo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và chủ đề năm 2024 của thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Giám đốc Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV) Cao Anh Minh cho biết, hiện các cơ quan báo chí chịu áp lực lớn về tự chủ tài chính, rất cần tháo gỡ về cơ chế, chính sách để xây dựng truyền thông đa phương tiện, hướng đến phát triển hiện đại.

anh-2(1).jpg
Đại tá, Nhà báo Phan Tùng Sơn phát biểu tại buổi họp mặt.

Còn Tổng Biên tập tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ, trước nhiều thách thức chuyển đổi số, báo chí cần chú trọng tuyên truyền tích hợp trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Điều này cũng rất cần các cơ quan quản lý báo chí định hướng và hỗ trợ.

Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, rất cần xây dựng thế trận báo chí vững chắc trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Để làm tốt điều này, dòng chủ lưu thời sự, tính dự báo là quan trọng và cần xây dựng loạt bài viết phù hợp; đồng thời cần sự phối hợp đồng bộ, chung sức vào cuộc của các cơ quan báo chí".

anh-3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu kết luận buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải bày tỏ mong muốn: “Các cơ quan báo chí, xuất bản cần chủ động hơn nữa trong xây dựng chiến lược truyền thông “đi trước đón đầu”, tăng cường quảng bá tầm nhìn và chiến lược phát triển thành phố, lan tỏa năng lượng tích cực trong mọi đối tượng, thành phần xã hội, nhất là đội ngũ doanh nhân, tầng lớp trí thức, thế hệ trẻ, khơi dậy khát vọng vươn lên”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo chí cần tháo gỡ cơ chế để xây dựng truyền thông đa phương tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.