Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-7

T.P| 09/07/2020 18:28

(HNMO) - Tập trung kích cầu nội địa và không để mất thị trường quốc tế; Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở tại 3 quận, huyện; Giá vàng trong nước lập đỉnh mới; Đắk Lắk khẩn trương khống chế bệnh bạch hầu ngay khi có ca bệnh "lạ"; Tổng thống Mỹ gây sức ép để các trường học mở cửa trở lại... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-7.

Tập trung kích cầu nội địa và không để mất thị trường quốc tế: Sáng 9-7, chủ trì phiên họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vấn đề then chốt đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế, chính sách và cải cách hành chính để tạo môi trường kinh doanh có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong khu vực và quốc tế nhằm mục tiêu thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, thu hút luồng dịch chuyển đầu tư khu vực quốc tế, sự dịch chuyển lớn trên toàn cầu. XEM CHI TIẾT


Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội 4 đảng bộ cấp trên cơ sở: Ngày 9-7, tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo huyện xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách từ xã đến huyện thực sự là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, gương mẫu trong lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trước nhân dân. XEM CHI TIẾT

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã dự Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020-2025 (XEM CHI TIẾT); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dự Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025 (XEM CHI TIẾT); Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội (XEM CHI TIẾT). 

  • Đồng chí Nguyễn Quang Đức tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Đức
  • Đồng chí Bạch Liên Hương tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức

Công bố quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc: Về tính chất và chức năng, đô thị Hòa Lạc được định hướng là đô thị khoa học công nghệ, nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ cao của cả nước; trung tâm đại học quốc gia và cao đẳng dạy nghề; trung tâm y tế, khám chữa bệnh, điều dưỡng... XEM CHI TIẾT


Giá vàng trong nước lập đỉnh mới: Ngày 9-7, giá vàng trong nước tăng 100.000-140.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 50,45 triệu đồng/lượng - mức cao nhất từ trước đến nay. XEM CHI TIẾT


Trường học không được sử dụng đất để kinh doanh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học căn cứ vào tình hình thực tế, rà soát lại quy trình, thủ tục cho thuê, cho mượn đất hoặc cơ sở vật chất, chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công chưa đúng quy định. XEM CHI TIẾT


Đắk Lắk khẩn trương khống chế bệnh bạch hầu ngay khi có ca bệnh "lạ": Theo kết quả điều tra yếu tố dịch tễ, trước và trong thời gian mắc bệnh, bệnh nhân sống và làm ruộng tại buôn Diêo, không đi ra khỏi buôn, không tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu. Xung quanh gia đình bệnh nhân cũng không ghi nhận trường hợp mắc bệnh tương tự. XEM CHI TIẾT

  • Kiên quyết không để bệnh bạch hầu lây lan trong trường học

Báo động nạn đổ phế thải trên Đại lộ Thăng Long: Những ngày đầu tháng 7-2020, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải nguy hại tiếp tục diễn ra trên Đại lộ Thăng Long, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, rất cần các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt và xử lý mạnh tay hơn nữa với những vi phạm. XEM CHI TIẾT


Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài: Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn tiếp diễn gay gắt và kéo dài. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, sẽ có những ngày nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C. XEM CHI TIẾT


Tổng thống Mỹ gây sức ép để các trường học mở cửa trở lại: Những tuyên bố mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề mở cửa lại các trường học và học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát đang làm dấy lên lo ngại rằng các sinh viên nước ngoài đang học tập tại xứ Cờ hoa có nguy cơ bị trục xuất bất kỳ lúc nào. XEM CHI TIẾT


Triều Tiên bác bỏ đàm phán với Mỹ - Niềm tin suy giảm: Những hy vọng về mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên tiếp tục có những bước tiến dài đang ngày càng nhạt nhòa. Bình Nhưỡng một lần nữa khước từ mọi đề nghị đàm phán với Washington. Điều này cho thấy niềm tin giữa hai bên đang suy giảm nghiêm trọng, tạo ra nhiều bất trắc cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.