Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-9

T.H| 07/09/2022 18:17

(HNMO) -

Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát tốt chất lượng các dự án giao thông trọng điểm; Hướng dẫn mới về đeo khẩu trang phòng dịch tại nơi công cộng; Cứu được 22 người từ đám cháy quán karaoke ở Bình Dương... là những thông tin nổi bật ngày 7-9.

Cơ sở quan trọng để bảo đảm chất lượng của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV: Phát biểu khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách không chỉ là một quy trình trong hoạt động lập pháp, mà còn là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Việc tổ chức hội nghị là cần thiết, thể hiện quyết tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ của đại biểu Quốc hội chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật. XEM CHI TIẾT

  • Cần phân cấp nhiều hơn cho Thanh tra cấp huyện
  • Đề xuất thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền định kỳ 5 năm/lần

Đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát tốt chất lượng các dự án giao thông trọng điểm: Kiểm tra hiện trường, tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm của thành phố, gồm dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và dự án xây dựng nút giao đường Lê Văn Lương - Vành đai 3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cần nghiên cứu tổ chức lại giao thông một số nút giao, hầm chui khi đưa các công trình này vào sử dụng. Bởi nếu không sẽ xảy ra tình trạng giảm ùn tắc ở nút này thì lại phát sinh tại nút khác. Phải nghiên cứu các phương án tổng thể về hạ tầng, đèn tín hiệu giao thông kết hợp tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp. XEM CHI TIẾT


Hướng dẫn mới về đeo khẩu trang phòng dịch tại nơi công cộng: Theo hướng dẫn mới này, Bộ Y tế quy định, các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19; tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. XEM CHI TIẾT


Giá vàng đảo chiều, giảm chậm: Giá vàng thế giới giảm mạnh đã khiến giá kim loại quý trong nước quay đầu hạ 150.000 đồng/lượng vào sáng nay. Chênh lệch giá với thị trường thế giới tăng lên mức 18 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT

  • Thị trường chứng khoán lao dốc
  • Tỷ giá tiếp tục tăng

Đã chi trả cho hơn 4,6 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,1 nghìn tỷ đồng: Tính đến nay, ngoài 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng không có đối tượng, 60 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận được hơn 5,2 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,7 nghìn tỷ đồng (tương đương với gần 58% kinh phí đề xuất ban đầu), phê duyệt được hơn 5 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,6 nghìn tỷ đồng (96,6% số hồ sơ đề nghị) và thực hiện chi trả cho hơn 4,6 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,1 nghìn tỷ đồng (86,1% số hồ sơ đã được phê duyệt; 83,3% số hồ sơ đề nghị). XEM CHI TIẾT


Khắc phục tình trạng trường học có sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định: Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các sở giáo dục và đào tạo là thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học thuận lợi cho việc học của học sinh; duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục. Các sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nhiều điểm trường lẻ, trường học có quy mô nhỏ, trường học có quy mô lớp học và sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định. XEM CHI TIẾT


Yêu cầu có giải pháp phòng, chống và sửa chữa kịp thời: Liên quan vụ việc vữa trần của một phòng học ở Trường Trung học phổ thông Quang Minh rơi, khiến 2 học sinh bị thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết đã trực tiếp kiểm tra nhiều hạng mục cơ sở vật chất tại Trường Trung học phổ thông Quang Minh, đồng thời yêu cầu nhà trường có giải pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, tránh để xảy ra sự việc tương tự. XEM CHI TIẾT


Cứu được 22 người từ đám cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tính đến trưa 7-9, đã có 12 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; có 10 người đang điều trị tại bệnh viện. Có 22 người được cứu thoát. XEM CHI TIẾT


Thách thức đón chờ Tân Thủ tướng Anh Liz Truss: Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak để được bầu làm lãnh đạo của đảng Bảo thủ trong ngày 5-9. Sự kiện này đã mở đường cho bà Liz Truss thay ông Boris Johnson trở thành Thủ tướng tiếp theo của xứ sở Sương mù. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, con đường phía trước của tân Thủ tướng Anh không hề trải hoa hồng khi quốc gia này đang quay cuồng trong các thách thức về khủng hoảng chi phí sinh hoạt và lạm phát tồi tệ nhất. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.