Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-12

T.P| 27/12/2019 18:30

(HNMO) - Thường trực Ban Bí thư nói về 6 điều rút ra từ vụ án AVG; Hà Nội triển khai nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết; GDP cả nước năm 2019 tăng 7,02%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng; Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã khắc phục hoàn toàn 3 triệu USD nhận hối lộ... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-12.

Bộ Công Thương cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, có tầm nhìn dài hạn: Ngày 27-12, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Công Thương cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, có tầm nhìn dài hạn, nhất quán, hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu quả sức cạnh tranh, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội theo nguyên tắc và cơ chế thị trường... XEM CHI TIẾT


Thường trực Ban Bí thư nói về 6 điều rút ra từ vụ án AVG: Dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân, tổ chức tại Hà Nội, sáng 27-12, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, qua các vụ án kinh tế, tham nhũng trong thời gian qua, chúng ta đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong xử lý vụ việc. Trong số các vụ án đó, vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG đang được xét xử, Thường trực Ban Bí thư nêu ra 6 điểm nhấn. XEM CHI TIẾT


Hà Nội triển khai nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết: Chiều 27-12, tại hội nghị giao ban trực tuyến bàn về công tác phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; thăm hỏi, tặng quà tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, không để chậm trễ, không để xảy ra bất cứ trường hợp nào sai sót, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. XEM CHI TIẾT


Chú trọng tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc: Sáng 27-12, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đặc biệt lưu ý hệ thống dân vận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác theo dõi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp. XEM CHI TIẾT


Cả nước tinh giản hơn 5 vạn biên chế: Sáng 27-12, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý, nếu công tác cán bộ không công khai, minh bạch, còn tình trạng cục bộ địa phương, các loại “chạy”... thì sẽ làm thui chột động lực phấn đấu, ngọn lửa cống hiến của những cán bộ giỏi, trung thực. XEM CHI TIẾT


GDP cả nước năm 2019 tăng 7,02%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra: Theo Tổng cục Thống kê, GDP cả nước năm 2019 tăng 7,02%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra là từ 6,6%-6,8%, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện để đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng. XEM CHI TIẾT


Chất thải chôn trộm tại Sóc Sơn không phải là chất thải nguy hại: Kết quả kiểm tra phân tích mẫu, đối chiếu Quy chuẩn Việt Nam số 07:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại cho thấy, các chất thải đã chôn tại núi Sú không phải là chất thải nguy hại. XEM CHI TIẾT


Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng: Ngày 27-12, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020 được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước, cao nhất là 420 triệu đồng/người, thấp nhất là 315.000 đồng/người. XEM CHI TIẾT


Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày: Học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên... tại Hà Nội được nghỉ học 8 ngày liên tục. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 22-1 đến hết ngày 29-1-2020 (từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). XEM CHI TIẾT


Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã khắc phục hoàn toàn 3 triệu USD nhận hối lộ: Chiều 27-12, Thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), cho biết, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) đã nộp 66 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hành vi “nhận hối lộ” của bị cáo Nguyễn Bắc Son. XEM CHI TIẾT


Đề nghị 6 án tử hình vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án sát hại nữ sinh giao gà, sáng 27-12, bản luận tội đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị 6 án tử hình đối với các bị cáo có hành vi đắc lực nhất trong vụ án. XEM CHI TIẾT


Rơi máy bay ở Kazakhsta khiến gần 50 người thương vong: Các nhà chức trách Kazakhstan cho biết, tính tới trưa ngày 27-12 (theo giờ Việt Nam), đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Bek Air ở khu vực gần thành phố Almaty. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 27-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.