Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-2

T.Q| 24/02/2023 18:25

(HNMO) - Hà Nội xem xét bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú; Không dạy thêm học sinh đã được học 2 buổi/ngày; Lần đầu tiên ghép thành công cùng lúc tim, thận trên một bệnh nhân; Lùi thời hạn nối lại đường bay đến Trung Quốc... là những tin tức nổi bật ngày 24-2.

Phát triển ngành Y tế nhanh, bền vững, hiện đại: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023 do Bộ Y tế tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý ngành Y tế cần tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành Y tế phát triển nhanh, bền vững... Đồng thời, thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế... XEM CHI TIẾT.

  • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Cần hạn chế tối đa việc giao chủ đầu tư cho cấp xã

Củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Sáng 24-2, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT.

  • Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trọng dụng đội ngũ trí thức

Khó khăn của ngành Y tế Thủ đô cũng là trăn trở của lãnh đạo thành phố: Sáng 24-2, phát biểu chúc mừng Sở Y tế Hà Nội nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: “Đóng góp của các đồng chí là rất vinh quang, vẻ vang”. Đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận những ý kiến của cán bộ ngành Y tế thành phố như tình trạng y, bác sĩ nghỉ việc, khó khăn của y tế cơ sở..., đồng thời khẳng định, đây cũng chính là những vấn đề mà lãnh đạo thành phố trăn trở, đã, đang và sẽ tìm cách tháo gỡ để xây dựng ngành Y tế Thủ đô thực sự mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. XEM CHI TIẾT.

  • Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Mê Linh
  • Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, tặng quà Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Hà Nội xem xét bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú: Tại phiên họp UBND thành phố tháng 2-2023, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì, để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, UBND thành phố Hà Nội cũng đã xem xét Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng 2026-2030. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội dự kiến nhu cầu vốn 437.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: Theo Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Hà Nội xác định mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025: Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 44 triệu mét vuông. XEM CHI TIẾT.


Lần đầu tiên ghép thành công cùng lúc tim, thận trên một bệnh nhân: Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức công bố ca ghép đa tạng tim, thận đầu tiên thành công tại Việt Nam. Bệnh nhân này ở Tây Nguyên, nhận tạng từ người cho chết não ở Hà Nội. Ca ghép này đã đánh dấu bước trưởng thành của ngành ghép tạng nước ta. XEM CHI TIẾT.


Không dạy thêm học sinh đã được học 2 buổi/ngày: Trước băn khoăn về quy định các trường hợp không được dạy thêm, học thêm trong các cấp học và kiến nghị tăng cường xử lý dạy thêm, học thêm sai quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin rõ: Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó. XEM CHI TIẾT.

  • UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa mới

Lùi thời hạn nối lại đường bay đến Trung Quốc: Các hãng hàng không Việt Nam phải tạm thời lùi thời hạn khai thác đến Trung Quốc đến cuối tháng 4 hoặc sang tháng 5-2023 để chờ các quyết định tiếp theo của Trung Quốc về việc cho phép khách du lịch đến Việt Nam. XEM CHI TIẾT.


Xác định được hung thủ sát hại 2 mẹ con ở huyện Phú Xuyên: Ngày 24-2, các lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Phú Xuyên đang lần theo dấu vết nghi can sát hại 2 mẹ con cụ Đ.T.L (sinh năm 1933; ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Nghi phạm được xác định là người cùng địa phương, vắng mặt tại nơi cư trú ngay sau khi án mạng xảy ra. XEM CHI TIẾT.

  • “Nổ” là đội phó Đội “phạt nguội” giao thông để lừa đảo

Một năm xung đột Nga - Ukraine: Vẫn chưa thấy hồi kết: Bước sang năm thứ 2, cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp tục và dường như chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Không bên nào đạt được những bước đột phá lớn có thể làm thay đổi cục diện, hoặc bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.