Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-1

T.H| 23/01/2022 17:56

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết tại Cần Thơ; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Quốc khánh năm 2022; Việt Nam có thêm gần 15.000 ca Covid-19; Quy định mới về điều kiện đối với hành khách bay nội địa... là những thông tin nổi bật ngày 23-1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ: Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Cần Thơ tổ chức tốt cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, nhất là đối với đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp y tế trong phòng, chống dịch; thực hiện các quy định đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. XEM CHI TIẾT


Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Quốc khánh năm 2022: UBND thành phố thông báo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) thành phố nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ thứ hai, ngày 31-1 đến hết thứ sáu, ngày 4-2-2022. Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 từ ngày 1-9 đến hết 2-9-2022. XEM CHI TIẾT


Việt Nam có thêm gần 15.000 ca Covid-19, giảm 724 ca: Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 14.978 ca nhiễm mới, trong đó có 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca tại 62 tỉnh, thành phố. So với ngày trước đó, số ca ghi nhận trong nước đã giảm 724 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk (giảm 332 ca), Bến Tre (giảm 208 ca), Bình Phước (giảm 137 ca). XEM CHI TIẾT


Nửa đầu tháng 1-2022, doanh nghiệp FDI chiếm 70,5% tổng trị giá xuất khẩu: Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2022 (từ ngày 1 đến 15-1) đạt 27,55 tỷ USD, giảm 7,21 tỷ USD (giảm 20,7%) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12-2021. So với cùng kỳ năm 2021, giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1-2022 tăng 5,1%. XEM CHI TIẾT


Đánh giá tác động đấu giá đất tới thị trường bất động sản: Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị đánh giá nguy cơ sốt đất thông qua việc đấu giá đất, cũng như ảnh hưởng của việc đấu giá đất đối với mặt bằng giá đất nói chung. Đến nay, đã có 20/63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ. Bộ sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. XEM CHI TIẾT


Quy định mới về điều kiện đối với hành khách bay nội địa: Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 682/BGTVT-VT điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện đối với khách bay nội địa. Theo đó, từ 22-1-2022, chỉ những hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay hoặc xuất phát từ cảng hàng không tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) mới phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay. XEM CHI TIẾT


Trao tặng quà Tết người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thường Tín: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín. XEM CHI TIẾT

  • 1.000 suất quà trao tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Một dòng phụ của biến chủng Omicron đang phát triển nhanh, lan tới 40 quốc gia: Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA) đã xác định trình tự gen của 426 trường hợp nhiễm BA.2 - một dòng phụ của biến chủng Omicron. UKHSA cho biết, mặc dù còn chưa chắc chắn về tầm quan trọng của những thay đổi đối với bộ gen của vi rút, nhưng phân tích ban đầu cho thấy tốc độ phát triển tăng lên so với dòng Omicron ban đầu là BA.1. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.