Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-5

NT| 19/05/2020 18:03

(HNMO) - Hôm nay (19-5), những sự kiện và tin tức nổi bật là: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính; Hà Nội tôn vinh tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu; Chưa phát hiện sự lây nhiễm Covid-19 từ hai bệnh nhân 321, 322; Giá vàng giảm mạnh, tuột mốc 49 triệu đồng/lượng; Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau thông tin khả quan về vắc-xin ngừa Covid-19...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước ngày khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, sáng 19-5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT.

  • Hình ảnh xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Thủ đô
  • Hội thảo ''Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục''

Hà Nội tôn vinh tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu: Sáng 19-5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2019). XEM CHI TIẾT.

  • Những kinh nghiệm hay, bài học quý trong học tập và làm theo Bác
  • Hà Nội đang nỗ lực cao nhất để thu hút nguồn lực đầu tư

Đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại: Ngày 19-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính: Ngày 19-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019. XEM CHI TIẾT.


Tiết kiệm hơn 3.000 tỷ đồng/năm khi thực hiện dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia: Ngày 19-5, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp. XEM CHI TIẾT.


Từ 1-6, Hà Nội tổ chức cho trẻ uống vitamin A đợt 1: Ngày 19-5, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 1864/UBND-KGVX về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2020 gửi các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội miễn giảm tiền điện cho 82 cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19: Chấp thuận 82 cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện là một trong những thông tin đáng chú ý được nêu trong thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 11-5 đến 18-5. XEM CHI TIẾT.


Chưa phát hiện sự lây nhiễm Covid-19 từ hai bệnh nhân 321, 322: Theo kết quả xét nghiệm mới nhất, những người ở chung khu lưu trú của hãng hàng không Vietnam Airlines tại thành phố Hồ Chí Minh với hai bệnh nhân mắc Covid-19 đều có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. XEM CHI TIẾT.


Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019: Chiều 19-5, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019. Tới dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng giảm mạnh, tuột mốc 49 triệu đồng/lượng: Chỉ một ngày sau khi vượt mốc 49 triệu đồng/lượng, sáng nay (19-5), giá vàng trong nước giảm 200.000-350.000 đồng/lượng và tuột khỏi mốc này. Nguyên nhân là giá vàng thế giới đi xuống. XEM CHI TIẾT.


Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau thông tin khả quan về vắc-xin ngừa Covid-19: Tính đến 6h ngày 19-5, toàn thế giới có 4.883.599 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 319.699 người tử vong và 1.901.940 bệnh nhân đã hồi phục. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.