Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 18-10

T.Q| 18/10/2021 17:57

(HNMO) - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Y tế trực tiếp thông tin cập nhật về phòng, chống Covid-19 trên phương tiện truyền thông; Dỡ bỏ phong tỏa y tế tạm thời khu dân cư gần Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức; Đã giảm khoảng 1.850 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng tại Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý trên HNMO ngày 18-10.

Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp vào ngày 20-10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, yêu cầu rất lớn đặt ra trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp là vừa cố gắng giảm thời gian làm việc (dự kiến khoảng 17 ngày so với mức trung bình 1 tháng cho kỳ họp cuối năm) nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng các quyết đáp của Quốc hội đối với sự phát triển của đất nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Y tế trực tiếp thông tin cập nhật về phòng, chống Covid-19 trên phương tiện truyền thông: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hằng tuần theo quy định và phân công một đồng chí thứ trưởng trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hằng ngày trên các phương tiện thông tin, truyền thông. XEM CHI TIẾT.


Cần điều chỉnh hành vi, kiểm soát tốt dịch để sống chung an toàn: Tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý thuốc và vắc xin vẫn tiếp tục là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch hiện nay, chỉ khi miễn dịch cộng đồng đạt trên 70% mới giảm nguy cơ lây nhiễm. XEM CHI TIẾT.


Kết quả kiểm tra, giám sát tiếp tục khẳng định “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ": Ngày 18-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Tham luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố đã thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ, trong đó chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Trong 9 tháng đã kiểm tra 94 tổ chức Đảng và 171 đảng viên. XEM CHI TIẾT.


Dỡ bỏ phong tỏa y tế tạm thời khu dân cư gần Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức: Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, từ 0h ngày 18-10, UBND quận Hoàn Kiếm đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế tạm thời tại phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. XEM CHI TIẾT.


Đã giảm khoảng 1.850 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng tại Hà Nội: Ngày 18-10, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 30-9-2021, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện trong 4 đợt cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô là 1.850 tỷ đồng (trước thuế). XEM CHI TIẾT.


Hà Nội tổ chức lại các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngày 20-10: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe bố trí đủ phòng chờ, sử dụng tối đa không quá 50% công suất chỗ ngồi; có 1 phòng cách ly y tế và nhân viên y tế của trung tâm. XEM CHI TIẾT.


Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19: Tất cả quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn “bình thường mới”. XEM CHI TIẾT.


Liên hợp quốc kêu gọi phục hồi mang tính chuyển đổi, bền vững, toàn diện từ đại dịch Covid-19: Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế xóa nghèo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, tình trạng nghèo đói cùng cực đang gia tăng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 18-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.