Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-11

T.Q| 15/11/2022 18:30

(HNMO) - Bế mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có tân Giám đốc; VN-Index mất gần 30 điểm; Bắt khẩn cấp nghi phạm hành hạ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong; Dân số thế giới vượt mốc 8 tỷ người... là những tin tức, sự kiện được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 15-11.

Bế mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV: Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 6 luật: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Quốc hội cũng đã thông qua 13 Nghị quyết... XEM CHI TIẾT.


Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng: Với 473/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,98% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, gồm 7 điều. XEM CHI TIẾT.

  • Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
  • Đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên phạm vi cả nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ đại biểu chương trình ''Chia sẻ cùng thầy cô'': Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, coi công tác giáo dục và đào tạo là một trong những quốc sách hàng đầu, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng thuộc diện chính sách, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các thầy, cô giáo công tác ở những nơi có điều kiện sinh hoạt, dạy và học khác nhau, nhưng đều có điểm chung là luôn tận tụy, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. XEM CHI TIẾT.


Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân với ngành Giáo dục Thủ đô: Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. XEM CHI TIẾT.

  • Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, chúc mừng hai cơ sở đào tạo cán bộ

Đại diện huyện Đông Anh giành giải Nhất Hội thi ''Trưởng thôn thân thiện'' thành phố Hà Nội: Hội thi được tổ chức nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá truyền thống văn hóa lịch sử của các địa phương, kết quả triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nông thôn mới tại các thôn, làng. XEM CHI TIẾT.


Đồng chí Nguyễn Lan Hương tiếp tục được bầu là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO): Tại đại hội, HAUFO vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung. XEM CHI TIẾT.

  • Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có tân Giám đốc

Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Theo Kế hoạch số 289/KH-UBND vừa ban hành, thành phố sẽ tiến hành kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại UBND các quận, huyện: Thanh Trì, Long Biên, Hoàng Mai, Thường Tín, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa. XEM CHI TIẾT.


Hơn 200 mã giảm kịch sàn, VN-Index mất gần 30 điểm: Sắc đỏ bao trùm bảng giao dịch khi có tới 429 mã giảm giá, trong đó có tới 206 mã giảm kịch sàn; số mã tăng giá chỉ là 43. Tại nhóm VN-Index, chỉ có 4 mã tăng giá, còn lại đều đi xuống, trong đó 11 mã giảm hết biên độ. XEM CHI TIẾT.

  • Tỷ giá tại các ngân hàng giảm mạnh

Bắt khẩn cấp nghi phạm hành hạ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong: Công an quận 7 (thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong tại nhà trọ ở số 69/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, xảy ra ngày 8-11, công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Phượng (30 tuổi, ngụ tại quận 7) về tội “Cố ý gây thương tích”. XEM CHI TIẾT.


Dân số thế giới vượt mốc 8 tỷ người: Sự tăng trưởng không diễn ra đồng đều trên khắp hành tinh. Hơn 50% mức tăng dân số dự kiến đến năm 2050 tập trung ở 8 quốc gia: Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.