Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-4

T.Q| 13/04/2021 17:06

(HNMO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Công tác tổ chức bầu cử phải bảo đảm đúng luật; Không tổ chức lễ hội chùa Thầy năm 2021; Trẻ mầm non, học sinh tiểu học Hà Nội được nghỉ 4 ngày dịp 30-4; Giá vàng trong nước giảm xuống mức thấp nhất một tuần qua; Dịp nghỉ lễ 30-4: Nghiêm cấm nhà xe liên tỉnh bỏ chuyến để chở khách hợp đồng; Số ca mắc Covid-19 trên thế giới tăng tuần thứ bảy liên tiếp... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý trên HNMO hôm nay, ngày 13-4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Công tác tổ chức bầu cử phải bảo đảm đúng luật: Tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, sáng 13-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhấn mạnh, về công tác vận động bầu cử, phải rà soát, thực hiện đúng luật, tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri, bảo đảm quyền vận động bầu cử bình đẳng giữa những ứng cử viên với nhau, không thiên vị, công bằng, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật... XEM CHI TIẾT.


Góp phần xây dựng đất nước mãi xanh tươi, bền vững: Phát biểu tại lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương quân đội những năm qua đã tổ chức tốt phong trào trồng cây, trồng rừng, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn trung du, miền núi, các đoàn kinh tế, quốc phòng. Qua đó, đã góp phần điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, nâng cao đời sống người dân. XEM CHI TIẾT.


Sửa chữa khẩn cấp cầu Chằm Mè và cầu Bài Văn trước mùa mưa bão: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định sửa chữa khẩn cấp hư hỏng cầu Chằm Mè và cầu Bài Văn trên đường 414 (huyện Ba Vì) để bảo đảm an toàn giao thông. XEM CHI TIẾT.


Không tổ chức lễ hội chùa Thầy năm 2021: Các hoạt động phần lễ vẫn được tổ chức theo phong tục địa phương với hình thức gọn nhẹ, không tổ chức rước lễ. Di tích vẫn mở cửa đón khách hành hương lễ Phật với điều kiện thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Mỗi học sinh có tối đa 15 nguyện vọng vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội: Trong đó, có 7 nguyện vọng vào lớp chuyên, 3 nguyện vọng vào lớp không chuyên, 2 nguyện vọng vào học chương trình song bằng tú tài, 2 nguyện vọng vào lớp song ngữ tiếng Pháp, 1 nguyện vọng học lớp tăng cường tiếng Pháp... XEM CHI TIẾT.

  • Nguyên tắc xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học Hà Nội được nghỉ 4 ngày dịp 30-4: Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, trẻ mầm non và học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội sẽ được nghỉ liền 4 ngày. Học sinh các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ liền 3 ngày. XEM CHI TIẾT.


Dịp nghỉ lễ 30-4: Nghiêm cấm nhà xe liên tỉnh bỏ chuyến để chở khách hợp đồng. Theo kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan dự phòng phương tiện phục vụ và tăng cường để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng trong nước giảm xuống mức thấp nhất một tuần qua: Giá vàng thế giới đi xuống đã khiến giá kim loại quý trong nước giảm 50.000-110.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống mức thấp nhất hơn một tuần qua. XEM CHI TIẾT.


Thành phố Hồ Chí Minh lập khu cách ly phòng Covid-19 cho người nhập cảnh trái phép: Có 25 phòng, sức chứa 100 người, công trình dự kiến khởi công vào ngày 16-4 và hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 12-5. UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức vận chuyển, tiếp nhận, quản lý và cách ly y tế theo quy định đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. XEM CHI TIẾT.


Số ca mắc Covid-19 trên thế giới tăng tuần thứ bảy liên tiếp: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, thế giới đang chứng kiến số người mắc Covid-19 gia tăng tuần thứ bảy liên tiếp dù hơn 780 triệu liều vắc xin đã được tiêm phòng. Tính đến 6h ngày 13-4, đã có 137.216.712 ca mắc Covid-19 trên toàn cầu, 2.957.221 trường hợp tử vong. XEM CHI TIẾT.

  • Liên hợp quốc nêu 6 biện pháp phục hồi sau đại dịch
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.