Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-1

T.P| 12/01/2021 17:35

(HNMO) - Từ năm 2016 đến nay, thu hồi gần 80 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng; Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ nhất; Ba người đầu tiên được tiêm thử nghiệm liều cao nhất vắc xin Covid-19 ''made in Vietnam''; Bao giờ kết thúc đợt rét hại, Tết Nguyên đán có lạnh không?; Hạ viện Mỹ chính thức trình nghị quyết luận tội Tổng thống Trump... là những tin tức nổi bật ngày 12-1.

Từ năm 2016 đến nay, thu hồi gần 80 nghìn tỷ đồng tài sản tham nhũng: Sáng 12-1, tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, ngành Kiểm sát đã kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố và phục vụ xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; bảo đảm việc xử lý, giải quyết vừa có tính pháp lý, vừa có tính chính trị sâu sắc; tổng số tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt gần 80 nghìn tỷ đồng. XEM CHI TIẾT

  • Bế mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ nhất: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, trong nhiệm kỳ này, Thành ủy dự kiến ban hành Nghị quyết chuyên đề liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược... “Mục đích của tinh giản đơn thuần không chỉ là giảm số lượng, đầu mối đơn vị để tiết kiệm chi tiêu, mà là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị”, Bí thư Thành ủy nêu rõ. XEM CHI TIẾT


100% nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội được ban hành đúng thẩm quyền: Chiều 12-1, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố năm 2021 và các năm tiếp theo. XEM CHI TIẾT


Ba người đầu tiên được tiêm thử nghiệm liều cao nhất vắc xin Covid-19 ''made in Vietnam'': Ngày 12-1, Học viện Quân y chính thức tiêm vắc xin Covid-19 Nano Covax liều 75mcg cho ba nữ tình nguyện viên. Đây là liều cao nhất trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nano Covax do Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen sản xuất. XEM CHI TIẾT


Xử lý dứt điểm vi phạm tại số 8B Lê Trực: Kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, đến cùng: Việc xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực là một trong nhiều ví dụ điển hình khẳng định quyết tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực đối với những việc khó, tồn đọng, kéo dài nhiều năm. XEM CHI TIẾT


Giá vàng đảo chiều giảm 250.000 đồng/lượng: Sau khi tăng mạnh và vượt xa mốc 56 triệu đồng/lượng vào chiều qua, sáng nay (12-1), giá vàng trong nước đảo chiều giảm 50.000-250.000 đồng/lượng ở chiều bán. XEM CHI TIẾT

  • Năm 2021, giá vàng diễn biến ra sao?

Cấp căn cước công dân - nhanh chóng, thuận tiện: Từ ngày 31-12-2020, thành phố Hà Nội chính thức thực hiện cấp căn cước công dân mẫu mới - thẻ có gắn chíp điện tử. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới sau 10 ngày thực hiện, với cách làm việc chuyên nghiệp của cơ quan chức năng, việc cấp căn cước công dân trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. XEM CHI TIẾT


Bao giờ kết thúc đợt rét hại, Tết Nguyên đán có lạnh không?: Đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra tại miền Bắc sẽ kéo dài đến bao giờ? Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 còn xảy ra những đợt rét tương tự hay không...? Giải đáp những nội dung trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia). XEM CHI TIẾT


Hạ viện Mỹ chính thức trình nghị quyết luận tội Tổng thống Trump: Phe Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã chính thức trình một nghị quyết luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó cáo buộc ông “kích động nổi loạn”, khiến người biểu tình xông vào tấn công Quốc hội hôm 6-1 vừa qua. XEM CHI TIẾT


Thúc đẩy chiến lược ''Nước Anh toàn cầu'': Tiến trình rời Liên minh châu Âu (EU) của nước Anh (còn gọi là Brexit) khép lại vào cuối năm 2020 đã mở đường cho chính quyền Thủ tướng Boris Johnson và đảng Bảo thủ cầm quyền thực hiện lời cam kết với cử tri sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, đó là thúc đẩy chiến lược xây dựng một “Nước Anh toàn cầu”. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.