Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-10

T.H| 01/10/2020 17:50

(HNMO) - 14/67 đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới; Hà Nội bố trí 28 điểm hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ hàng Tết; Giá vàng trong nước tăng hơn 100.000 đồng/lượng; Mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ bị đóng cửa trong gang tấc... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 1-10.

14 đảng bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025: Tính đến hết tháng 9-2020, cả nước đã có 14/67 đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, gồm: Hà Nam, Kon Tum, Sơn La, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai và Đảng bộ Quân đội. XEM CHI TIẾT


12 bộ, cơ quan và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 20%: 6 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30-9-2020 đạt trên 70%. Tuy nhiên, 11 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương khác có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%. XEM CHI TIẾT

  • Nhiều đề án, văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đang nợ đọng

Ra mắt nền tảng số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa: Tại chương trình này, thông qua nền tảng nhân đạo số (iNhandao.vn), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB), Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động chiến dịch "Kết nối tương lai" (từ ngày 1-10 đến 31-12-2020) nhằm quyên góp máy tính bảng và điện thoại thông minh cũ còn sử dụng được để giúp đỡ cho học sinh miền núi 2 tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. XEM CHI TIẾT


Hà Nội bố trí 28 điểm hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ hàng Tết: Nhằm hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô, năm 2020, lãnh đạo thành phố đã giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp bố trí 14 điểm bán hàng cố định hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên cả nước đưa hàng hóa về tiêu thụ tại Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đến nay, Sở Công Thương đã bố trí được gấp đôi số điểm mà thành phố yêu cầu. XEM CHI TIẾT


Giá vàng trong nước tăng hơn 100.000 đồng/lượng: Ngày đầu tiên của tháng 10, giá vàng trong nước tăng 50.000-130.000 đồng/lượng ở chiều bán trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới đi lên. XEM CHI TIẾT


Mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hành khách được mua trả góp: Từ ngày 1-10-2020, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội bắt đầu mở bán vé tàu khách tuyến Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, thời gian đi tàu từ ngày 28-1-2021 đến ngày 28-2-2021. XEM CHI TIẾT


Tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô giảm cả 3 tiêu chí: Trong 9 tháng năm 2020 (tính từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-9-2020), trên địa bàn thành phố xảy ra 716 vụ tai nạn giao thông, làm 301 người chết, 477 người bị thương. So sánh cùng kỳ năm 2019 giảm 242 vụ (25,26%), giảm 74 người chết (19,73%), giảm 125 người bị thương (20,76%). XEM CHI TIẾT


Cả trăm người đến bệnh viện khám mỗi ngày vì kiến ba khoang: Bác sĩ Lê Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, kiến ba khoang có độc tố Pederin (C24H43O9N), độc tính mạnh gấp 12-15 lần nọc rắn hổ mang nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ gây chết người như nọc rắn. Chất này chủ yếu gây bỏng da, có thể nhầm với tổn thương trong bệnh zona thần kinh. XEM CHI TIẾT


Thai phụ tử vong tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ được chẩn đoán do thuyên tắc mạch ối: Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ về sự việc thai phụ Tạ Thị V (là giáo viên, 36 tuổi; ở thôn 5, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ) tử vong tại bệnh viện. XEM CHI TIẾT


Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ bị đóng cửa trong gang tấc: Ngay trước thời điểm tài khóa 2021 bắt đầu vào ngày 1-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-9 đã ký ban hành đạo luật ngân sách tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa do cạn kiệt nguồn chi. Đạo luật chi tiêu bổ sung này sẽ giúp Chính phủ Mỹ duy trì hoạt động tới ngày 11-12 tới, tức là sau khi cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 3-11 hoàn tất. XEM CHI TIẾT


Liên hợp quốc kêu gọi các nước đóng góp cho quỹ vắc xin toàn cầu: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước đóng góp ngay 15 tỷ USD cho quỹ chung toàn cầu nhằm đảm bảo việc mua sắm và phân phối vắc xin ngừa Covid-19. Theo thống kê, tính đến 6h ngày 1-10, toàn thế giới đã ghi nhận 34.134.247 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 1.018.012 ca tử vong. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.