Xã hội

Bà Ngô Thị Tuyết tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Bộ đội Trường Sơn huyện Hoài Đức

Ánh Dương 19/01/2024 - 17:45

Ngày 18-1, Hội Bộ đội Trường Sơn huyện Hoài Đức tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

img_20240119_150159.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức đã có bước phát triển vững chắc về tổ chức, tập hợp được cán bộ có kinh nghiệm, uy tín, nhiệt tình, gương mẫu, có năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức Hội. Đến nay, Hội có 434 hội viên, sinh hoạt ở 17 chi hội, trong đó có 43 hội viên đang hưởng chế độ thương binh và 34 hội viên hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam - dioxin.

Nhiệm kỳ qua, Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; 100% hội viên gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Hội cũng tích cực vận động các nguồn lực xã hội thực hiện các hoạt động tình nghĩa, tri ân người có công với cách mạng, chăm lo gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận ủng hộ hơn 2,37 tỷ đồng, góp phần hoàn thành xây mới 9 nhà tình nghĩa Trường Sơn; trao tặng 522 suất quà chăm lo đời sống hội viên, thân nhân hội viên tổng giá trị 164,5 triệu đồng. Đặc biệt, Huyện hội xây dựng và duy trì hiệu quả Quỹ “Nghĩa tình Trường Sơn”, được Hội Trung ương và thành phố đánh giá cao.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Trung ương Hội và Thành hội Hà Nội đánh giá cao sự đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc và giai đoạn xây dựng, phát triển quê hương Hoài Đức ngày nay.

img_20240119_153338-1-.jpg
Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu.

Trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và thành phố Hà Nội đề nghị Hội Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa của Bộ đội Trường Sơn; chú trọng xây dựng, phát triển tổ chức Hội; động viên hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương; đồng thời, mong cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người có công vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu cho bản thân, đóng góp cho xã hội; quan tâm hỗ trợ kinh phí, huy động nguồn lực, động viên, tạo điều kiện hơn nữa trong các hoạt động của Hội.

Đại hội đã bầu 22 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Ngô Thị Tuyết tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa mới.

50fb2b9b2c2d8773de3c.jpg
Các hội viên được nhận Kỷ niệm chương "Chiến sỹ Trường Sơn".

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Chiến sỹ Trường Sơn” cho 17 đồng chí; Huyện hội Hoài Đức được Thành hội trao tặng Cờ truyền thống; 21 tập thể và 33 cá nhân được các cấp khen thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bà Ngô Thị Tuyết tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Bộ đội Trường Sơn huyện Hoài Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.