Hà Nội kết nối

73 thí sinh, nhóm thí sinh đoạt giải cuộc thi “Giờ lập trình” năm 2024

Bích Ngọc 03/03/2024 - 19:31

Ngày 3-3, Ban Tổ chức cuộc thi Giờ lập trình - Hour of Code - đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi.

a399.jpg
Đã có 73 thí sinh và nhóm thí sinh được trao giải.

Sau gần 2 tháng tổ chức (từ ngày 15-1-2024), Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận và tổ chức cho 7.000 thí sinh là học sinh 3 cấp học phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước tham gia cuộc thi ý nghĩa này.

Các học sinh trong 4 bảng thi đã dự thi với 2 phần thi sôi nổi. Một là phần thi “Kiến thức lập trình” - Toán tư duy, tư duy lập trình, kiến thức chung về máy tính, mạng máy tính, internet, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kiến thức và kỹ năng lập trình về các ngôn ngữ lập trình C/C++, Scratch, Python, Pascal.

a407.jpg
Hơn 7.000 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham dự cuộc thi.

Hai là chia nhóm tham gia phần thi “Sáng Tạo Xanh - Green School”. Theo đó, mỗi nhóm thực hiện 1 dự án, sản phẩm sáng tạo, lập trình có kết hợp các yếu tố về Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật kết nối (IoT)… liên quan đến chủ đề: “Green School - Trường học Xanh”.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 73 giải trong đó có 7 giải Nhất, 11 giải Nhì, 19 giải Ba và 36 Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi năm nay.

a403.jpg
Em Nguyễn Chí Thanh, Trường TH, THCS, THPT Albert Einstein, thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất Bảng B (Học sinh THCS) phần thi kiến thức lập trình.

Những cái tên được vinh danh gồm: Em Võ Đặng Ngọc Lâm, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai đạt giải nhất Bảng A (Học sinh tiểu học) phần thi kiến thức lập trình.

Em Nguyễn Chí Thanh, Trường TH, THCS, THPT Albert Einstein, thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất Bảng B (Học sinh THCS) phần thi kiến thức lập trình.

Em Võ Đăng Tuệ, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai đạt giải nhất Bảng C2 (Học sinh THPT không chuyên) phần thi kiến thức lập trình và giải nhất Bảng D4 (Học sinh THPT) phần thi Sản phẩm sáng tạo với sản phẩm Phần mềm nhận diện công nghệ ảo Deepfake - Deepfake Recognition Software (DRS).

a402.jpg
Nhóm thí sinh Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất bảng D2 (học sinh tiểu học).

Nhóm thí sinh Dương Kiến Khải, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Lê Viết Nam Khôi, Trường TH, THCS, THPT Việt Úc, thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất Bảng C1 (Học sinh THPT chuyên) phần thi kiến thức lập trình.

Nhóm thí sinh Nguyễn Duy Phúc, Trang Anh Kiệt, Trần An Lộc, Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất bảng D2 (học sinh tiểu học), phần thi Sản phẩm sáng tạo với sản phẩm Hệ thống phân loại rác thải sử dụng công nghệ AIOT.

a400.jpg
Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các học sinh đạt giải.

Nhóm thí sinh Nguyễn Lê Chí Nghĩa, Phan Lê Bảo Trân, Hồ Nguyễn Triều Anh, Nguyễn Chí Thanh, Trường TH, THCS, THPT Albert Einstein, thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất bảng D3 (học sinh THPT), phần thi Sản phẩm sáng tạo với sản phẩm Mô hình lớp học tự động hóa NT3.

Ông Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, (thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi được thiết kế để lan toả tinh thần khoa học máy tính toàn cầu, đồng thời là cơ hội để phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay lên đến 100 triệu đồng cùng nhiều chương trình học bổng đào tạo tài năng trẻ công nghệ thông tin.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
73 thí sinh, nhóm thí sinh đoạt giải cuộc thi “Giờ lập trình” năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.