Tối 4-7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng mới thông tin kết quả ban đầu sau khi hợp nhất lực lượng CSGT của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, từ ngày 1-7, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất thành thành phố Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất. Lực lượng CSGT hai địa phương cũng nhanh chóng hợp nhất, triển khai liên tục nhiệm vụ, không để gián đoạn.
Thực tế hoạt động cho thấy, sự thay đổi lớn về địa giới hành chính, dân cư và hạ tầng cũng kéo theo nhiều áp lực, đặc biệt đối với lực lượng CSGT, những người trực tiếp tiếp xúc, phục vụ người dân mỗi ngày; nhiều cán bộ, chiến sĩ phải điều chuyển công tác xa gia đình…, nhưng toàn lực lượng CSGT thành phố Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, nhanh chóng cập nhật hệ thống thông tin, điều chuyển dữ liệu, hướng dẫn công an cấp xã, phường thực hiện thủ tục hành chính mới thông suốt, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.
Đáng chú ý, Phòng CSGT đã tham mưu phân cấp toàn bộ 93/93 Công an phường, xã thực hiện đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng; thành lập các tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ Công an địa phương tháo gỡ vướng mắc trong triển khai; đồng thời, đề xuất Giám đốc Công an thành phố trang bị đầy đủ máy tính, đường truyền, thiết bị và các điều kiện cần thiết cho Công an phường, xã, đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất khi phân cấp đăng ký xe.
Trong ba ngày đầu tháng 7, Phòng đã tiếp nhận và xử lý hơn 350 hồ sơ trực tiếp và trực tuyến sát hạch lái xe (nhiệm vụ mới nhận chuyển giao nhiệm vụ từ Bộ GTVT cũ), nâng tổng số thí sinh sát hạch từ khi tiếp nhận chức năng lên gần 10.000 người. Hiện, Phòng đang chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị sát hạch các hạng C còn tồn đọng chưa tổ chức, đồng thời, bố trí 2 điểm tiếp nhận, cấp đổi GPLX cho người dân tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Tam Kỳ cũ.
Ở lĩnh vực xử lý vi phạm, Phòng đã bố trí lực lượng tại các đội, trạm trực thuộc để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết vi phạm TTATGT cho người dân.
Trong ba ngày đầu triển khai mô hình mới, đơn vị đã tổ chức 48 ca tuần tra, huy động 172 lượt cán bộ, xử lý 113 trường hợp vi phạm, trong đó có 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 16 trường hợp chạy quá tốc độ, 8 trường hợp vượt đèn đỏ, đi sai làn đường…
Ngoài ra, hệ thống camera giám sát trên các tuyến trọng điểm đang được rà soát, đề xuất mở rộng các điểm kết nối để nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm “nguội”. Đồng thời, dữ liệu về đăng ký xe, xử lý vi phạm, dân cư đã được đồng bộ trên hệ thống quốc gia, tạo điều kiện để người dân có thể đăng ký xe, nộp phạt tại nơi cư trú hoặc bất kỳ Công an phường, xã nào thuận tiện. Việc hướng dẫn người dân nộp phạt trực tuyến cũng được đẩy mạnh, tiết kiệm thời gian và giảm áp lực cho bộ phận tiếp dân.
Có thể nói, sự chủ động, kịp thời và quyết liệt của lực lượng CSGT thành phố Đà Nẵng trong những ngày đầu thực hiện mô hình tổ chức mới đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho Đà Nẵng - đô thị lớn, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.