Giáo dục

4 nhà giáo Hà Nội được tuyên dương nhà giáo tiêu biểu

Thống Nhất 15/11/2023 - 14:53

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 4 nhà giáo được tặng Bằng khen và được tôn vinh nhà giáo tiêu biểu năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành quyết định tặng Bằng khen cho 200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm học 2022-2023.

hn11.jpg
Các nhà giáo Hà Nội được nhận Giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" năm 2023.

Trong số này, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 4 nhà giáo được tặng Bằng khen, gồm: Nhà giáo Nguyễn Việt Chinh, giáo viên Trường Mầm non B (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội); nhà giáo Trương Thị Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Tân Định (quận Hoàng Mai); nhà giáo Khuất Thị Hồng Vân, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tiên Phong (huyện Ba Vì); nhà giáo Khuất Thị Hòa, giáo viên Trường Trung học cơ sở Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Theo kế hoạch, lễ tuyên dương các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm học 2022-2023 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 18 và 19-11 tại Hà Nội. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét tặng gương nhà giáo tiêu biểu được thực hiện hằng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước đã có đóng góp xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị, trường học.

Việc tôn vinh các nhà giáo cũng nhằm nhân rộng, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong toàn ngành, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Xem chi tiết danh sách 200 nhà giáo tiêu biểu, cán bộ quản lý giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen tại đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
4 nhà giáo Hà Nội được tuyên dương nhà giáo tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.