Theo dõi Báo Hànộimới trên

62 nhà giáo Hà Nội được đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Minh Đức| 13/02/2023 07:47

(HNM) - Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023 vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu này. Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận đến hết ngày 22-2.

Theo đó, Hội đồng cấp thành phố đã nhận được 62 hồ sơ của các hội đồng, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các quận, huyện, thị xã và các trường đại học, cao đẳng trực thuộc thành phố. Trong số này có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 60 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

2 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân là Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh (sinh năm 1935), Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu và Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Thu Hà (sinh năm 1967), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên. 60 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú là các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, một số nhà giáo đã nghỉ hưu. Ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trẻ nhất là nhà giáo Trần Thị Yên (sinh năm 1980), giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
62 nhà giáo Hà Nội được đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.