Chính trị

236 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh cấp ủy cơ sở

Đình Hiệp 24/08/2023 - 17:44

Chiều 24-8, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo tổng kết cho thấy, lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch chức danh cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 (lớp thứ 2) diễn ra trong hai ngày 23 và 24-8 với 236 đồng chí tham gia.

Lớp học với 4 chuyên đề về lý luận và nghiên cứu học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; đội ngũ báo cáo viên, giảng viên là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, có uy tín, trình độ chuyên môn cao, có khả năng truyền đạt tốt, nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Lớp học đã nghiêm túc bảo đảm tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình bồi dưỡng; qua nắm bắt cho thấy các chuyên đề học tập tiếp tục được học viên đánh giá cao, đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cập nhật kiến thức mới về kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn; phương thức truyền đạt của giảng viên được đổi mới, thiết thực.

khoi-1.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Thị Nguyên Hạnh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát biểu tổng kết lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Thị Nguyên Hạnh khẳng định, đây là lớp cuối cùng trong tổng số 3 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức trong năm nay.

Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh chúc mừng 236 học viên đã hoàn thành nội dung chương trình lớp bồi dưỡng sau 2 ngày học tập, khẳng định lớp đạt kết quả tốt, chính nhờ sự vào cuộc của Ban quản lý, Ban chỉ đạo, Ban cán sự lớp và các học viên.

khoi-3.jpg
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Doãn Trung Tuấn trao Chứng chỉ cho các học viên.

Về nhiệm vụ thời gian tới, với những kiến thức thu được từ lớp học, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh đề nghị các học viên tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng tối đa những nội dung được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng. Từ đó, áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với vị trí, vai trò và sự tin tưởng mà Đảng đã giao phó. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; tăng cường công tác giao lưu, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong thành phố...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
236 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh cấp ủy cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.