Theo dõi Báo Hànộimới trên

18 năm tù cho ông chủ ''đại lý'' bán lẻ ma túy

Chu Dũng| 04/03/2022 14:17

(HNMO) - Ngày 4-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1963, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Tiến Lâm (sinh năm 1983, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Xuân Hải (áo vàng) và Nguyễn Tiến Lâm tại tòa.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, hồi 11h ngày 11-5-2021, tổ công tác Công an xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Văn Điển phát hiện Nguyễn Tiến Lâm có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua đó thu giữ 1 gói nhỏ màu trắng được xác định là heroin.

Qua khai thác, Nguyễn Tiến Lâm khai số ma túy trên mua của Nguyễn Xuân Hải. Khi lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của Hải tại số 370 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì phát hiện hàng chục gói giấy là heroin...

Nguyễn Xuân Hải khai nhận, ngày 11-5-2021, đối tượng đến gặp một người đàn ông ở bến xe Giáp Bát (không rõ danh tính) để mua 6 triệu đồng tiền ma túy được bọc trong giấy báo. Sau đó, Hải mang số ma túy về chia nhỏ để bán lẻ cho những người nghiện trong khu vực. Riêng đối với Nguyễn Tiến Lâm, Hải đã hai lần bán cho Lâm để sử dụng.

Với các lời khai nhận tội của bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên Nguyễn Xuân Hải 18 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Tiến Lâm 20 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
18 năm tù cho ông chủ ''đại lý'' bán lẻ ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.