An ninh trật tự

Xử lý nghiêm đối tượng “cò mồi” bệnh viện

Chu Dũng 13/07/2023 - 13:38

Ngày 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Lục (sinh năm 1980; ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; là lao động tự do; có 1 tiền án tội đánh bạc) và Dư Văn Tú (sinh năm 1987; chỗ ở hiện tại là bãi trông giữ xe ngã ba đường 70 Chu Văn An, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội; là lao động tự do) về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Trước đó, phát hiện hoạt động “cò mồi” khám bệnh tại khu vực Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì) gây bức xúc trong dư luận, Phòng Cảnh sát hình sự đã mời Lục và Tú tới làm việc. Quá trình đấu tranh, Lục và Tú khai làm “cò” dẫn người bệnh đi khám tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều với phương thức hoạt động là xếp hàng hộ, lấy số thứ tự cho người bệnh đến khám và dẫn dắt người bệnh đến các phòng khám trong Bệnh viện làm xét nghiệm theo chỉ định để hưởng lợi.

co-3040-8536.jpeg
Hai "cò mồi" tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Sau khi “cò” mời chào được người bệnh đến khám tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Lục và Tú thỏa thuận với người bệnh hoặc người nhà người bệnh mức giá tiền công xếp hàng hộ lấy số thứ tự và dẫn đi làm các xét nghiệm từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng/1 trường hợp.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu được, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Lục và Dư Văn Tú về hành vi gây mất trật tự công cộng (quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021) của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thông báo việc xử phạt vi phạm hành chính đến nơi cư trú của các đối tượng để theo dõi và quản lý theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm đối tượng “cò mồi” bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.