Chính trị

Xây dựng văn hóa trong công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 04/01/2024 14:55

Sáng 4-1, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; triển khai kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024.

Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai…

nc-dai-bieu-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn

Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Phí Minh Hải trình bày tại hội nghị cho thấy, năm 2023, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, quan tâm kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội...

Thành ủy Hà Nội bám sát chỉ đạo của Trung ương đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; các ý kiến chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp, cuộc họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

nc-huan-chuong-.jpg
Ban Nội chính Thành ủy vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng.

Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan khối nội chính thành phố…cũng đã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy tham mưu chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp; thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành. Công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nghiệp vụ và theo quy định pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo…

nc-bk-.jpg
Phòng Theo dõi các cơ quan Nội chính và Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Thành ủy vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả trong năm, liên ngành tư pháp thành phố đã xác định 1.303 vụ án điểm/1.924 bị can để điều tra, truy tố, xét xử (đạt 187,8% chỉ tiêu); điều tra, khám phá 2.824 vụ/6.424 đối tượng về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 90,5%, trong đó, điều tra, khám phá 307 vụ/586 đối tượng gây án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 98,3%.

nc-bknc-.jpg
Ban Nội chính Thành ủy được nhận Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát đối với 2.228 lượt tổ chức Đảng và 1.870 đảng viên. Thành phố triển khai 370 cuộc thanh tra, đã kết luận 289 cuộc. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 81.517 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 45 tập thể và 158 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 cuộc. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.984 triệu đồng…

nc-a-quyet-trao-.jpg
nc-a-toan-trao-.jpg
nc-a-son-trao-.jpg
nc-c-mai-trao-.jpg
10 tập thể và 10 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố.

Ban Nội chính Thành ủy với vai trò là cơ quan tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp đã chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đạt chất lượng và hiệu quả.

Đáng chú ý, Ban đã tổ chức lễ ký kết 3 quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp thành phố và các sở, ban, ngành trong việc cung cấp, trao đổi thông tin chuyên ngành... Trong đó, đã tham mưu xây dựng 255 văn bản thẩm định; báo cáo, đôn đốc kết quả giải quyết 140 vụ án, vụ việc do Thường trực Thành ủy giao; tham mưu đưa 36 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; thường xuyên tham mưu, theo dõi, đôn đốc tiến độ, kết quả giải quyết đối với 64 vụ án, vụ việc; tiếp nhận, phân loại, xử lý 6.112 đơn, thư các loại…

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã có nhiều bài tham luận về kết quả triển khai công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân và xử lý đơn, thư.

“Đúng vai, thuộc bài” trong triển khai công tác nội chính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, trong thành tích chung của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô, có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực, hiệu quả của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, các cơ quan khối nội chính thành phố… đã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp.

nc-a-dung-.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đồng chí Võ Văn Dũng, cán bộ làm công tác Nội chính, cải cách tư pháp phải nắm thật vững, hiểu thật đúng các chủ trương chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; coi công tác phòng ngừa là chính, cấp bách, lâu dài… Trong chỉ đạo, thực hiện, phải chú trọng hai mặt: Cả phòng ngừa, xử lý sai phạm để xử lý hiệu quả. Khi phát hiện sai phạm, phải xử lý, không dung túng, bao che; đồng thời, phải thực hiện tốt "4 không": "Không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cũng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa trong công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, mong muốn các cơ quan khối nội chính sẽ phối hợp hài hòa, có trách nhiệm, chân tình, không tính toán, “không quyền anh, quyền tôi”; khi xem xét xử lý vụ việc không thiên vị, bao che. Cùng với đó, cần rèn luyện đạo đức cách mạng, liêm chính, trong sáng; xây dựng phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, “đúng vai, thuộc bài”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của các cơ quan nội chính.

nc-t2-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá cao việc các cơ quan khối nội chính thành phố trong việc phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, các vụ án hình sự trọng điểm; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý 6.112 đơn, thư các loại… Qua đó, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng” từ cơ sở, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại liên quan đến công tác dự báo, nắm tình hình trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tình trạng tội phạm lừa đảo có xu hướng gia tăng; công tác phòng cháy, chữa cháy còn diễn biến phức tạp; nhiều vụ việc kéo dài chưa được xử lý kịp thời; công tác thu hồi tài sản tại các vụ án tham nhũng còn chậm…, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan nội chính tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cùng với việc chủ động rà soát, nâng cao chất lượng công tác tham mưu Thành ủy về việc triển khai công tác nội chính, cải cách tư pháp; cần nghiêm túc thực hiện “4 không”: “Không thể, không dám, không muốn, không cần” tham nhũng. Trong đó, lưu ý quan tâm cải cách nhiều hơn về tiền lương để cán bộ làm công tác nội chính “không cần” tham nhũng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao kỹ năng cho cán bộ làm công tác nội chính, để có thể “đúng vai, thuộc bài” trong triển khai nhiệm vụ. Cùng với việc tham mưu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án; thực hiện các kết luận của Trung ương; tiến hành xét xử kịp thời các vụ án đã đủ điều kiện, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 và Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết hiệu quả các vụ khiếu nại đông người, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Song hành với việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác nội chính và cải cách tư pháp năm 2024, cần chú trọng xây dựng “văn hóa” trong khối các cơ quan nội chính; tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, các cơ quan khối nội chính cần phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả, nhằm giữ vững sự bình yên của Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí lãnh đạo ban và cá nhân đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, qua đó, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ được giao.

nc-a-duc-.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, từ đó triển khai có hiệu quả công tác Nội chính, cải cách tư pháp năm 2024.

Nhấn mạnh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ nội chính phải công tâm, khách quan, trong sáng, đồng chí Nguyễn Quang Đức mong muốn, cán bộ làm công tác nội chính không ngừng trau dồi, rèn luyện, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp cận nhanh với công việc để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Thành ủy vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng. Phòng Theo dõi các cơ quan Nội chính và Cải cách tư pháp vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Nội chính Thành ủy được nhận Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương. 10 tập thể và 10 cá nhân cũng vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng văn hóa trong công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.