Chính trị

Phát động cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Hà Phong - Ảnh: Viết Thành 08/11/2023 21:45

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), tối 8-11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng, Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết, trao giải vòng thi toàn quốc, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

thanh-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV và lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh...

thanh-5.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải Nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV cho đội Hà Tĩnh.

Trong chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 14 đội tham gia vòng thi toàn quốc, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV. Với phần giới thiệu, lý thuyết và tiểu phẩm xuất sắc, đội thi của tỉnh Hà Tĩnh đoạt giải Nhất. Các đội còn lại đoạt giải Nhì và Ba.

thanh-4.jpg
Các đồng chí lãnh đạo trao giải Nhì Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV cho các đội đoạt giải.
thanh-3.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao giải Ba Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV cho các đội đoạt giải.
thanh-2.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao giải Ba Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV cho đội Hà Nội.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn).

thanh-8.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội nhấn nút phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" là một trong những điểm nhấn nổi bật nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam, diễn ra từ ngày 9 đến 29-11, tương ứng với 3 tuần thi. Tuần thứ nhất, từ ngày 9 đến 15-11; tuần thứ hai, từ ngày 16 đến 22-11 và tuần thứ ba, từ ngày 23 đến 29-11.

Cuộc thi hướng đến các nhóm đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Qua đó, góp phần triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng toàn diện, đổi mới, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện mục tiêu đến năm 2030, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn.

Mỗi tuần thi có một bộ câu hỏi (gồm 10 câu), trong đó, có 9 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Ban tổ chức và một câu dự đoán số lượng người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm.

thanh-10.jpg
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi. Người dự thi được tham gia tối đa 3 lần/tuần. Ban tổ chức cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải.

Sẽ có 16 giải thưởng được trao mỗi tuần, gồm: 1 giải Nhất (5 triệu đồng/giải), 2 giải Nhì (2 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (1 triệu đồng/giải), 10 giải Khuyến khích (500.000 đồng/giải).

Kết quả các cá nhân đạt giải và đáp án các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và Cổng thông tin Điện tử Bộ Tư pháp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát động cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.