Xã hội

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hiệp thành công tốt đẹp

Ngọc Quỳnh 10/01/2024 - 16:07

Ngày 10-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024-2029 với 122 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã tham dự.

Đây là đơn vị được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVIII.

mttq-tamhiep.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Hiệp khóa XVII; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã Tam Hiệp phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam xã Tam Hiệp đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã.

Hằng năm, toàn xã có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 3/3 thôn đạt danh hiệu văn hóa; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được thực hiện tốt, 100% đám cưới tổ chức theo quy chế, phù hợp phong tục, tập quán truyền thống của địa phương. Trong việc tang, tỷ lệ hỏa táng đạt 87,8% (năm 2023), tăng 17,8% so với năm 2019.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ Việt Nam xã Tam Hiệp triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực trong xã hội giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

5 năm qua, đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 376 triệu đồng; xây, sửa 10 nhà đại đoàn kết, trị giá trên 400 triệu đồng; trên 300 lượt học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kinh phí học tập, tặng 17 xe đạp từ Quỹ “Vì người nghèo”; tặng trên 2.000 suất quà, trị giá hơn 500 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết... Nhờ vậy, năm 2023, xã không còn hộ nghèo; hộ cận nghèo giảm còn 12 hộ theo chuẩn mới, chiếm 0,02%...

chuong.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư; làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động…

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã hiệp thương bầu 39 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hiệp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

ban-chap-hanh.jpg
Đại hội đã hiệp thương bầu 39 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hiệp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
hoi-nghi-lan-thu-nhat.jpg
Phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hiệp nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại phiên họp thứ nhất, bà Nguyễn Thị Bích Nhiên được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XVIII; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của xã được tặng Bằng khen, Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào của MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hiệp thành công tốt đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.