Nghị quyết và Cuộc sống

Xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh

Vũ Thủy 19/03/2024 - 18:17

Chiều 19-3, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh”; triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh”; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học.

1-4-.jpg
Chương trình văn nghệ "Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh".

Sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, Quận ủy Thanh Xuân đã triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh” với 5 nội dung cụ thể.

Đối với Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024, Quận ủy Thanh Xuân yêu cầu chủ đề tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

2(2).jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quận ủy Thanh Xuân bấm nút phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy lựa chọn và xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh”.

Ngày 7-8-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” với mục đích tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, đồng thời thành phố cũng tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác năm 2024. Vì vậy, việc xây dựng xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh là hết sức cần thiết.

Cũng theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, với mục đích đổi mới hình thức để nâng cao hiệu quả việc học tập chuyên đề, trong năm 2023, cán bộ, đảng viên trong quận đã được tiếp cận, tìm hiểu ý nghĩa của chuyên đề qua một hình thức sáng tạo là bộ môn nghệ thuật sân khấu - với tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”. Năm 2024, Quận ủy tiếp tục có một hình thức sáng tạo khác, thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Trọn niềm tin dâng Đảng quang vinh” do các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Quân đội trình diễn.

3-2-.jpg
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên trong quận cụ thể hóa thực hiện chuyên đề năm 2024. Cùng với việc quán triệt, triển khai chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, thực hiện những việc mình có thể làm để góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác cũng như góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị Ban Chỉ đạo 35 của quận phát huy kết quả đạt được, tổ chức thật tốt cuộc thi chính luận lần thứ tư. Qua đó, tiếp tục góp phần quan trọng vào thành công của cuộc thi cấp thành phố, cấp Trung ương cũng như góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.