Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng đội ngũ nghệ sĩ mang bản sắc của Nhà hát Tuổi trẻ, có diện mạo, phong cách riêng

An Nhi| 10/04/2023 14:44

(HNMO) - Ngày 10-4, tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (1978-2023) với sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể cùng đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và khán giả yêu sân khấu.

Các tập thể, cá nhân của Nhà hát Tuổi trẻ nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Quang Vinh

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam là một đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành lập ngày 10-4-1978. Đây là nhà hát nghệ thuật quốc gia duy nhất tại Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ sử dụng các loại hình nghệ thuật đa dạng gồm kịch nói, ca múa nhạc, nghệ thuật thể nghiệm phục vụ khán giả trẻ, đồng thời mở rộng ra đối tượng khán giả khác trong và ngoài nước. 

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Nhà hát đã tạo dựng được thương hiệu nghệ thuật uy tín với hơn 500 vở diễn, chương trình nghệ thuật, khai thác ở nhiều nhóm tác phẩm, gồm nhóm tác phẩm dành cho thanh thiếu nhi; nhóm tác phẩm chính luận, tâm lý xã hội; nhóm tác phẩm kinh điển, lịch sử, hợp tác quốc tế; nhóm tác phẩm hài kịch, ca nhạc, với nhiều thể loại.

Các nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát Tuổi trẻ giao lưu với khán giả. Ảnh: Toàn Vũ

Nhà hát đã là nơi nuôi dưỡng, đào tạo nhiều thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ thành danh, được công chúng mến mộ, trở thành những hạt nhân cho nền nghệ thuật nước nhà, như các Nghệ sĩ nhân dân: Phạm Thị Thành, Lê Hùng, Anh Tú, Lan Hương, Lê Khanh, Minh Hằng; các Nghệ sĩ ưu tú: Chí Trung, Sĩ Tiến, Ngọc Huyền, Trọng Thủy, Hồng Kỳ, Ngọc Bích, Minh Phương, Đức Khuê… Lực lượng nghệ sĩ kế cận hiện nay của nhà hát rất tài năng và sáng sân khấu, như Nguyệt Hằng, Tú Oanh, Bá Anh, Vân Dung, Chí Huy, Anh Thơ, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Lương Thu Trang…

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nhấn mạnh, 45 năm qua, Nhà hát Tuổi trẻ luôn thực hiện sứ mệnh phát triển sân khấu dành cho tuổi trẻ; xây dựng được đội ngũ nghệ sĩ mang bản sắc của “Tuổi trẻ”, có diện mạo, phong cách riêng; để lại dấu ấn trong lòng khán giả với những tác phẩm có tính chất định hướng cho giới trẻ về lý tưởng sống và phong cách sống, có sức ảnh hưởng suốt nhiều thập niên; luôn thử nghiệm, đổi mới để tạo không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, hiện đại đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật khán giả trẻ hôm nay; góp phần giới thiệu xu thế sân khấu thế giới đương đại, giúp nâng cao thị hiếu khán giả. Qua đó nuôi dưỡng, xây dựng những hoài bão và ước mơ, là nơi rèn luyện tư duy và phẩm chất cho những người trẻ tuổi thông qua nghệ thuật, đồng thời tạo cú hích tìm tòi, đổi mới. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, người lao động của Nhà hát Tuổi trẻ trong 45 năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Nhà hát cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, xây dựng các tác phẩm nghệ thuật mới có chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu, tâm lý của tuổi trẻ, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng, đạo đức, phong cách sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; nỗ lực nâng cao đời sống cho cán bộ, nghệ sĩ, người lao động…

Các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ giao lưu, chia sẻ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ đã chia sẻ xúc động về hành trình và khát vọng cống hiến cho nghệ thuật sân khấu. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Nhà hát.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đội ngũ nghệ sĩ mang bản sắc của Nhà hát Tuổi trẻ, có diện mạo, phong cách riêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.