Xã hội

Xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Phong 29/12/2023 - 20:04

Chiều 29-12, dưới sự chủ trì của ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động - đơn vị Khối trưởng cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các đơn vị đều thể hiện sự quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Không chỉ bám sát yêu cầu, mục đích và các nội dung trọng tâm thi đua, các đơn vị trong khối đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức được nhiều phong trào thi đua với nội dung và mục tiêu cụ thể gắn với yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Nội dung trọng tâm các phong trào thi đua là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế được giao, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương thành tích các đơn vị đạt được. Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Phan Văn Anh đề nghị, các đơn vị căn cứ vào tinh thần của Nghị quyết để xây dựng các chương trình hành động, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa nghị quyết, phù hợp với đơn vị mình, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị, 12 đơn vị trong khối đã phát động các phong trào thi đua năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng đơn vị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như của đơn vị năm 2024.

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn gồm 12 đơn vị: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Công ty cổ phần In Công đoàn Việt Nam, Nhà Xuất bản Lao động, Đại học Tôn Đức Thắng, Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn, Viện Công nhân và Công đoàn, Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động, Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam, Đại học Công đoàn, Nhà khách Tổng Liên đoàn, Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.