Nghị quyết và Cuộc sống

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Hồ Bách 22/12/2023 - 06:38

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chương trình hành động Công đoàn các cấp, qua đó góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Khối thi đua Công đoàn ngành trung ương là tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào những nội dung liên quan đến người lao động, tổ chức Công đoàn. Xây dựng kế hoạch phối hợp và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2024; tổ chức tốt các hoạt động chính sách xã hội và chương trình phúc lợi để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò nòng cốt của phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua chuyên đề nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh phát hiện, lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong từng ngành và Khối thi đua…

Trước đó, Khối thi đua Công đoàn ngành trung ương đã làm tốt công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tổ chức và hoạt động Công đoàn, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện các tổ chức Công đoàn hoạt động thực chất, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý, tâm tư, tình cảm, phối hợp giải quyết tốt nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Từng đơn vị trong Khối đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là các văn bản triển khai tổ chức các hoạt động phong trào thi đua năm 2023; hướng dẫn Công đoàn các cấp đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; văn bản tiếp tục thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở luôn được coi trọng. Năm 2023, đã kết nạp được 22.558 đoàn viên, thành lập mới 67 Công đoàn cơ sở. Đến nay, Khối thi đua Công đoàn ngành trung ương có 4.208 Công đoàn cơ sở với 894.824 đoàn viên Công đoàn.

Chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao, hiệu quả, thực chất và có chiều sâu. Chất lượng chính trị, trình độ học vấn, chất lượng chuyên môn, tay nghề, bậc thợ của đoàn viên Công đoàn, người lao động có bước phát triển mới, trưởng thành về mọi mặt, trở thành lực lượng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.