Chính trị

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp xúc cử tri xã miền núi Ninh Thuận

Hà Phong 14/12/2023 - 20:42

Chiều 14-12, tại xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội Khóa XV.

1-2-.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri xã Phước Kháng sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Chủ trì buổi tiếp xúc cử tri có đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và bà Chamaléa Thị Thủy - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Đình Khang đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV trước khi nghe cử tri xã Phước Kháng đặt câu hỏi về các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương...

Hiện nay, xã Phước Kháng là địa phương đặc biệt khó khăn ở Ninh Thuận. Nơi đây có gần 100% đồng bào dân tộc Raglai sinh sống, đất canh tác chủ yếu là đất rừng, đồi núi và thường xuyên bị tác động bởi nắng hạn, là những trở ngại lớn trong việc tìm các giải pháp để phát triển sản xuất ổn định.

2(2).jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Từ thực tế này, cử tri xã Phước Kháng đề nghị cơ quan có thẩm quyền mở rộng diện tích đất sản xuất trên địa bàn để bà con địa phương có đất canh tác hoa màu; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt xây các cây cầu qua suối để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; quan tâm đến đối tượng người có công trên địa bàn.

Cử tri cũng phản ánh giá thành sản phẩm dê, cừu rất thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con đồng bào dân tộc Raglai tại xã Phước Kháng. Trong khi đó, giá tiêu dùng, giá gạo tăng cao, tạo gánh nặng cho người nghèo. Từ đó, cử tri mong muốn Nhà nước có giải pháp hỗ trợ, bình ổn giá hoặc thành lập các địa điểm thu mua vật nuôi và cây trồng.

Tiếp thu những ý kiến của cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ những ý kiến, đề nghị của cử tri. Những vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo cơ quan cấp tỉnh xem xét và chỉ đạo. Về giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương, hiện trên địa bàn đang có Khu công nghiệp Du Long, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư. Từ cơ sở này, địa phương cần chủ động xây dựng nguồn lực, định hướng để người dân có thể tham gia làm việc tại khu công nghiệp này.

Sáng cùng ngày, tại xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hộ Hải mong muốn địa phương sớm quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo kênh mương ruộng đồng để người dân an tâm sản xuất, lao động; mong muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất dọc tuyến Quốc lộ 1A đi qua xã để người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp xúc cử tri xã miền núi Ninh Thuận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.