Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ giúp người dân được khám, phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần hình thành thói quen chủ động bảo vệ sức khỏe. Tại xã Thuận An, hoạt động ý nghĩa này đang từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa y tế cơ sở đến gần hơn với mỗi người dân.

Chương trình do UBND xã Thuận An phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm tổ chức, thực hiện theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 291/KH-UBND của UBND xã về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn năm 2026.
Ngay từ sáng sớm, đông người dân đã đến khu vực khám sức khỏe. Các khâu tiếp đón, phân luồng, khám và xét nghiệm được tổ chức khoa học, thuận tiện.
Người dân được khám tổng quát và các chuyên khoa cần thiết; thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi; đồng thời được tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe để chủ động phòng ngừa bệnh tật.
Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư và nhiều yếu tố nguy cơ khác để có biện pháp tư vấn, điều trị kịp thời. Không chỉ góp phần giảm nguy cơ bệnh nặng và chi phí điều trị, chương trình còn từng bước hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân và mỗi gia đình.

Theo kế hoạch, trong đợt khám này, xã Thuận An tổ chức khám cho khoảng 1.000 người dân. Riêng trong ngày đầu triển khai, gần 200 người đã được khám sức khỏe.
Có mặt từ sớm để tham gia khám, bà Nguyễn Thị Bê (thôn Thiên Đức), chia sẻ: "Trước đây, nhiều người chỉ đi khám khi thấy trong người mệt. Nay được địa phương tổ chức khám miễn phí, bác sĩ tư vấn rất kỹ nên ai cũng yên tâm hơn. Khám định kỳ giúp mình biết tình trạng sức khỏe để điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều”.
Bà Nguyễn Thị Bình (thôn Đổng Xuyên) cho biết điều khiến bà hài lòng là quy trình khám khoa học, thuận tiện. "Mong chương trình sẽ được duy trì thường xuyên để người dân ai cũng có điều kiện theo dõi sức khỏe ngay tại địa phương", bà Bình nói.
Ứng dụng chuyển đổi số
Một điểm nổi bật của chương trình là toàn bộ kết quả khám sức khỏe đều được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng cá nhân. Đây là lần đầu tiên dữ liệu khám sức khỏe định kỳ của người dân xã Thuận An được quản lý tập trung, tạo nền tảng theo dõi sức khỏe liên tục theo vòng đời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật một cách khoa học, lâu dài.
Chương trình cũng là hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân hằng năm. Qua đó từng bước thực hiện mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân, xây dựng và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Thanh Hương, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Việc tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ giúp người dân được kiểm tra, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe mà còn phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, các bệnh mạn tính và bệnh không lây nhiễm để có biện pháp tư vấn, điều trị kịp thời. Kết quả khám sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện hiệu quả các mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn.
Có thể thấy, chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng về nâng cao chất lượng cuộc sống trong xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang triển khai thí điểm. Khi mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở, được khám sức khỏe định kỳ và quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh sẽ dần được hình thành.
Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và đưa dịch vụ y tế đến gần người dân đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.