Xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh là yếu tố tiên quyết để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, đã mở rộng quyền tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại cho người dân; đồng thời tạo động lực phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện, bền vững ngay từ cơ sở.

Đưa dịch vụ y tế gần dân
Điểm nổi bật của Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND là mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên nền tảng công nghệ số và y tế cộng đồng. Theo đó, người dân sẽ được tiếp cận nhiều hình thức khám, tư vấn, kê đơn và hội chẩn từ xa; đồng thời được hỗ trợ đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh như X-quang, chụp cộng hưởng từ thông qua hệ thống kết nối chuyên môn. Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng cũng được triển khai với nhiều hình thức như siêu âm, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
Đặc biệt, lần đầu tiên Hà Nội sử dụng ngân sách thành phố để hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên. Theo từng nhóm tuổi, người dân sẽ được khám sức khỏe và sàng lọc nhiều bệnh không lây nhiễm; các bệnh ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng...
Việc triển khai đồng bộ các dịch vụ y tế từ xa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang từng bước chuyển đổi mô hình từ “người dân tìm đến cơ sở y tế” sang “dịch vụ y tế đến với người dân”. Đánh giá cao chủ trương của thành phố, TS Đỗ Thị Thu Hà, Giám đốc Trạm Y tế phường Việt Hưng cho biết, trên địa bàn hiện có số lượng lớn người cao tuổi được quản lý sức khỏe, trong đó nhiều người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, xương khớp. Đây đều là những bệnh cần được theo dõi, tái khám và kiểm soát thường xuyên. “Tuy nhiên, việc di chuyển và chờ khám vẫn là trở ngại đối với nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi. Khi các chính sách mới được triển khai, người dân sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Người bệnh có thể được tư vấn, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà mà vẫn bảo đảm tính liên tục trong quá trình điều trị”, TS Đỗ Thị Thu Hà nói.
Cũng theo TS Đỗ Thị Thu Hà, ý nghĩa lớn khác của các chính sách mới là tạo bước chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “quản lý sức khỏe chủ động”. Khi người mắc bệnh mạn tính được theo dõi thường xuyên ngay từ tuyến y tế cơ sở và tại cộng đồng, các yếu tố nguy cơ sẽ được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng, giảm nhập viện, từ đó giảm gánh nặng cho gia đình cũng như hệ thống y tế. Đối với các trạm y tế phường, xã, đây cũng là điều kiện để phát huy rõ hơn vai trò của y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe toàn dân.
Nền tảng xây dựng hệ thống y tế hiện đại
Để các chính sách chăm sóc sức khỏe đi vào cuộc sống, Hà Nội đang đồng thời tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngành Y tế Thủ đô đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ với phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, tạo chuyển biến rõ nét trên ba trụ cột gồm khám sức khỏe toàn dân, đầu tư y tế cơ sở và chuyển đổi số.
Trong đó, ngành Y tế Thủ đô chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh sang chủ động quản lý và chăm sóc sức khỏe, triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân. Cùng với đó, thành phố ưu tiên đầu tư mạnh cho y tế cơ sở. Năm 2026, kinh phí dự kiến bố trí cho các trạm y tế khoảng 4.054 tỷ đồng, trong đó 2.311 tỷ đồng dành cho khám sức khỏe định kỳ. Giai đoạn 2026-2030, ngành tiếp tục đề xuất khoảng 23.000 tỷ đồng đầu tư công cho 17 đơn vị đầu ngành.
Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Luật Thủ đô năm 2026 đã mở rộng phân quyền cho thành phố nói chung, ngành Y tế Thủ đô nói riêng, tạo cơ chế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW. Trên cơ sở đó, HĐND thành phố ban hành các nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, tạo hành lang pháp lý triển khai nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe thiết thực. “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, tin cậy, để người dân Thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện và chăm sóc sức khỏe tốt ngay từ tuyến cơ sở”, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện khẳng định.
Khi y tế cơ sở được tăng cường nguồn lực và mở rộng dịch vụ, nâng cao chất lượng, người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe thuận tiện, liên tục ngay tại cộng đồng. Đây cũng là bước đi quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân và xây dựng hệ thống y tế Thủ đô hiện đại, nhân văn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.