Ngay sau khi xã Phú Xuyên được thành lập, cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, xã Phú Xuyên đang từng bước chuyển biến tích cực...
Ngay sau khi được thành lập, UBND xã Phú Xuyên đã thành lập 2 tổ công tác liên ngành để tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ địa bàn. Từ ngày 1 đến ngày 11-7, các tổ công tác đã phát hiện 20 trường hợp vi phạm tại các thôn: Đặng Xá, Vạn Điểm, Khôn Thôn, Lam Sơn, Phú Mỹ, Thao Chính, Sơn Thanh. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 máy hàn, 1 máy cắt sắt; yêu cầu 4 trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ khung sắt, trả lại nguyên trạng đất.
Các vi phạm chủ yếu là hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công để dựng nhà xưởng, kho tạm, công trình bằng khung sắt, mái tôn. Điển hình, ông Nguyễn Tuấn Hải (thôn Sơn Thanh) đã san lấp 1.404m² đất nông nghiệp để làm nhà xưởng 176m²; ông Nguyễn Văn Khiết (thôn Khôn Thôn) chuyển đổi trái phép 200m² đất lúa sang đất phi nông nghiệp...
Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Xuyên Phan Duy Trung, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, ở một số thôn, khu dân cư đã phát sinh vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Trước thực tế này, xã đã tăng cường kiểm tra, các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, tháo dỡ công trình sai phạm, được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Để xử lý nghiêm, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, UBND xã Phú Xuyên đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ người dân.
Cùng với đó, lực lượng công an xã được giao nhiệm vụ tuần tra, phát hiện, tổng hợp và báo cáo các trường hợp vi phạm hằng ngày. Ngay khi phát hiện vi phạm, Công an xã và Phòng Kinh tế phối hợp lập biên bản xử lý theo đúng quy định tại Điều 32, Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 4-10-2024 của Chính phủ.
UBND xã cũng chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Xuyên phối hợp rà soát, ngừng cấp điện cho các công trình vi phạm ngay sau khi có quyết định xử phạt hành chính, theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Luật Thủ đô năm 2024. Đây là căn cứ pháp lý để củng cố hồ sơ, tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm và xử lý hình sự, nếu có tái phạm.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung, xã nhận thức rất rõ, nếu lơ là, chủ quan thì vi phạm có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Vì vậy, xã thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, phát hiện sớm, xử lý kịp thời... đến tổ chức cưỡng chế, xử lý hình sự đối với trường hợp vi phạm có dấu hiệu tội phạm. Đối với các hộ cố tình tái phạm, UBND xã không chỉ xử lý hành chính, sẽ kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, bảo đảm tính răn đe và hiệu lực của pháp luật.
Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản cho biết, xã Phú Xuyên xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhất là ở khu vực có nguy cơ cao về vi phạm, như ven quốc lộ, giáp ranh giữa các thôn và các vùng có biến động đất đai sau khi sáp nhập. Địa phương duy trì hoạt động của các tổ công tác liên ngành, tăng cường kiểm tra, giám sát cả ngày lẫn đêm, nhất là vào thời điểm cuối tuần... Xã đã chỉ đạo từng cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, không bao che, né tránh; đồng thời yêu cầu trưởng các thôn, tổ dân phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp, nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai các vụ vi phạm và hình thức xử lý để răn đe, nâng cao nhận thức cho người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.