(HNM) -
(HNM) - "Khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi ngày Công ty cổ phần Nam Thiên xả hàng chục mét khối nước thải ra tuyến mương tưới tiêu của xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Nước thải, không rõ có bảo đảm các yêu cầu theo quy định hay không song có thời điểm đã làm cây cỏ, cá ở mương bị chết. Đề nghị báo Hànộimới cử phóng viên về tìm hiểu, làm rõ để chúng tôi yên tâm...".
Quan sát thực tế, chúng tôi thấy, Công ty Nam Thiên sử dụng nguồn nước ngầm để sản xuất. Sau khi mạ kim loại, lượng nước thải là các hóa chất như a-xít HCL, NaOH, KOH được xử lý bằng cách cho chảy qua các bể chứa, bể lắng, bể ngăn, bể trung hòa (ảnh) rồi đổ ra tuyến mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã Nguyên Khê. Hiện tại, phần lớn các bể chứa vẫn chưa có mái che. Trung bình mỗi ngày, công ty xả khoảng 140m3 nước thải. Mặc dù nước thải đã được xử lý theo quy trình nói trên, song khi chảy ra đến tuyến mương vẫn có màu đục như nước gạo. Hằng ngày, bà con nông dân buộc phải dùng nguồn nước này để trồng cấy.
Ông Hoàng Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê cho biết, có thể các bể chứa của Công ty Nam Thiên không có mái che nên khi mưa to, nước thải chưa được xử lý triệt để chảy tràn ra mương làm cây cỏ, cá ở mương bị chết. Cuối tháng 11-2008, qua kiểm tra, CA huyện Đông Anh và CA xã Nguyên Khê thấy công ty đã thực hiện một số biện pháp bảo đảm môi trường, tuy nhiên chưa đầy đủ nên yêu cầu công ty phải làm các thủ tục xin phép khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm, xả nước thải vào nguồn nước, thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định, ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với cơ quan có chức năng và lắp đặt hệ thống mái che cho các bể chứa, bể lọc…
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề nêu trên, ông Phan Văn Thi, Giám đốc Công ty Nam Thiên thừa nhận: Hệ thống nước thải hiện nay của công ty chưa đạt được như mong muốn. Để bảo đảm vệ sinh môi trường, công ty đã ký hợp đồng mua, lắp đặt một hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn cho phép của Nhà nước. Dự kiến đến cuối tháng 4-2009, hệ thống xử lý nước thải mới này sẽ đưa vào sử dụng.
Chúng tôi cho rằng, quy trình xử lý nước thải của Công ty Nam Thiên vẫn còn hết sức thô sơ vì nước thải là các hóa chất độc hại, nhưng chỉ cho chảy qua các bể chứa, bể lắng, bể trung hòa nên khi đổ ra mương khó có thể bảo đảm vệ sinh môi trường. Nhiều bể chứa lại không có mái che nên nếu mưa to, nước thải cũng rất dễ chảy tràn ra bên ngoài. Bên cạnh đó, cho đến nay, công ty vẫn chưa thực hiện việc xin phép khai thác, sử dụng và xả nước thải theo quy định. Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, có các biện pháp bảo đảm sức khỏe của người dân xã Nguyên Khê và yêu cầu Công ty Nam Thiên thực hiện an toàn trong sản xuất.
Bài, ảnh:Duy Biên - Nguyên Hà
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.