Ngày 11-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Lê Thanh, xã Hồng Sơn tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Liệu, người con của thôn Lê Xá trở về an nghỉ tại quê hương sau hơn nửa thế kỷ hy sinh.
Liệt sĩ Đỗ Văn Liệu sinh năm 1953, hy sinh ngày 18-4-1974. Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Lãnh, huyện Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay thuộc xã Phù Ninh, thành phố Đà Nẵng. Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Liệu được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Lê Thanh, xã Hồng Sơn. Đây là nơi để người con của quê hương được trở về an nghỉ bên đồng đội, trong lòng đất mẹ quê nhà.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang; các tổ chức chính trị xã hội; đại diện thôn Lê Xá cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đến dâng hoa, dâng hương, kính viếng và tưởng niệm liệt sĩ Đỗ Văn Liệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ đã không tiếc tuổi xuân, anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Trương Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức ôn lại cuộc đời, quá trình chiến đấu và hy sinh của liệt sĩ Đỗ Văn Liệu, khẳng định sự hy sinh của liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Hồng Sơn đối với những người con đã hiến dâng tuổi trẻ; xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Sau lễ truy điệu, các nghi thức quân đội thực hiện trang trọng. Hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Liệu được di chuyển từ khu vực tổ chức lễ về phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lê Thanh trong sự tiễn đưa thành kính của các đại biểu, gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.