Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Đại Xuyên không chỉ là dịp tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong cộng đồng.
Những ngọn nến thắp sáng truyền thống tri ân
Tối 24-7, trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng 7 lịch sử, 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Đại Xuyên đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên từng phần mộ, hòa cùng hương hoa và những phút mặc niệm thành kính, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại biểu, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tại các đài tưởng niệm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã cống hiến trọn tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Ở xã Đại Xuyên, Lễ thắp nến tri ân không chỉ là hoạt động thường niên mà còn trở thành dịp để các thế hệ cùng nhìn lại những hy sinh to lớn của cha anh, từ đó bồi đắp truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Hình ảnh những mái đầu bạc đứng cạnh màu áo xanh thanh niên, những em nhỏ theo chân cha mẹ cẩn thận đặt từng ngọn nến lên phần mộ các liệt sĩ đã trở thành khoảnh khắc đẹp, thể hiện sự tiếp nối của truyền thống tri ân giữa các thế hệ.

Để chuẩn bị cho lễ tri ân, nhiều ngày trước đó, đoàn viên, thanh niên và hội viên các đoàn thể trên địa bàn đã tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang, quét dọn lối đi, lau dọn nhà bia tưởng niệm, chăm sóc cây xanh và các công trình ghi công liệt sĩ. Những việc làm bình dị nhưng thiết thực đã góp phần giữ gìn không gian tưởng niệm trang nghiêm, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ.
Thông qua các hoạt động này, tuổi trẻ Đại Xuyên tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong việc gìn giữ các "địa chỉ đỏ", góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng và trách nhiệm đối với quê hương.

Tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" ở Đại Xuyên không chỉ được thể hiện trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà đã trở thành việc làm thường xuyên của địa phương. Ngay từ đầu tháng 7, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền truyền thống cách mạng, thăm hỏi, tặng quà người có công, khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ.
Đặc biệt, xã tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc phối hợp tổ chức lấy mẫu ADN cho 86 thân nhân liệt sĩ không chỉ góp phần phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được lấy thêm một lần thắp lên hy vọng giúp các gia đình sớm tìm được người thân sau nhiều năm chờ đợi, góp phần làm trọn vẹn hơn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Gửi trọn nghĩa tình đến người có công
Cùng với các hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, những ngày cuối tháng 7, trên khắp địa bàn xã Đại Xuyên, các đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đến từng gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng để thăm hỏi, động viên, trao những phần quà tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.


Ở mỗi nơi đoàn đến, những lời thăm hỏi ân cần, những cái bắt tay thân tình cùng sự quan tâm chân thành của cấp ủy, chính quyền địa phương đã mang đến không khí ấm áp, gần gũi. Đối với nhiều gia đình chính sách, sự ghi nhớ và quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương chính là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại các gia đình, Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên Đào Việt Long cùng các đồng chí lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Bí thư Đảng uỷ xã Đào Việt Long khẳng định, chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước cùng toàn xã hội đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ những giá trị tốt đẹp của quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Xác định chăm lo người có công là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, UBND xã Đại Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng cán bộ, Nhân dân trên địa bàn đã đóng góp được 248.503.000 đồng. Nguồn quỹ là nguồn lực quan trọng để địa phương tiếp tục hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Ngay từ đầu tháng 7, xã Đại Xuyên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, địa phương đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 554 người có công và thân nhân người có công, với tổng kinh phí 110,8 triệu đồng. Tính chung toàn đợt, 555 người có công và thân nhân người có công được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và thể hiện sự quan tâm thiết thực của cấp ủy, chính quyền đối với các gia đình chính sách.
Cùng với đó, công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tháng 7-2026, 1.480 người có công và thân nhân người có công trên địa bàn xã được chi trả trợ cấp thường xuyên với tổng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng; 100% đối tượng nhận trợ cấp thông qua tài khoản an sinh xã hội. Việc chi trả không chỉ bảo đảm đúng quy định mà còn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
.jpg)
Đối với công tác chăm lo dịp lễ, toàn xã có 2.527 người có công và thân nhân người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội và địa phương với tổng kinh phí hơn 3,276 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã đã trực tiếp thăm hỏi, trao 2 suất quà do thành phố ủy quyền với tổng trị giá 24 triệu đồng; đồng thời thành lập 7 đoàn công tác đến thăm, tặng quà 42 người có công tiêu biểu và người có công có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 42 triệu đồng. Dù giá trị vật chất không lớn, mỗi phần quà đều gửi gắm sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Xuyên đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những hoạt động tri ân được triển khai đồng bộ trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đại Xuyên đối với người có công với cách mạng. Từ những ngọn nến tri ân, những chuyến thăm hỏi nghĩa tình đến việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và huy động nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, tất cả đều góp phần bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Đó không chỉ là hoạt động trong tháng 7 mà còn là việc làm thường xuyên, thể hiện trách nhiệm và đạo lý của địa phương đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.