Những ngày tháng 7 lịch sử, cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) với lòng biết ơn sâu sắc. Tại Thủ đô Hà Nội, công tác chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, mà đã trở thành mạch nguồn tình cảm tự nhiên, nét đẹp văn hóa ăn sâu vào đời sống xã hội.
Bằng những chính sách đặc thù vượt trội cùng tinh thần chủ động, Thủ đô Hà Nội đang tiếp nối và lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa và đậm tình người.
Có thể khẳng định, Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Hiện nay, Hà Nội là địa phương quản lý quy mô hồ sơ khổng lồ với trên 900.000 hồ sơ người có công và các đối tượng chính sách. Trong đó, bao gồm hơn 87.000 hồ sơ liệt sĩ, 65.000 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và hơn 20.000 hồ sơ bệnh binh cùng hàng trăm ngàn hồ sơ người hoạt động kháng chiến.

Xác định công tác chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hà Nội không chỉ thực hiện đầy đủ các chính sách của Trung ương mà còn xây dựng nhiều chính sách đặc thù vượt trội. Tổng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công do ngân sách thành phố bảo đảm lên tới hơn 1.955 tỷ đồng/năm. Thành phố đã trích ngân sách hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với toàn bộ người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (với kinh phí 1.215 tỷ đồng/năm); hỗ trợ kinh phí điều dưỡng, khám sức khỏe tập trung gần 140 tỷ đồng/năm.
Đặc biệt, ngày 2-2-2026, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND và UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 15-6-2026 điều chỉnh tăng mạnh mức quà tặng đối với người có công. Mức quà dành cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ Lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa được nâng lên 10 triệu đồng/người (tăng gấp 5 lần so với năm 2025); các nhóm người có công và thân nhân liệt sĩ nhận 3 triệu đồng/người (tăng 50%). Tổng kinh phí tặng quà các ngày lễ, Tết cho người có công của Hà Nội đạt tới 596,6 tỷ đồng/năm.
Cùng với chế độ đãi ngộ, Hà Nội tiên phong đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 74.592 người với tổng kinh phí 1.414,67 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi trả qua tài khoản ngân hàng đạt tới 99,54%. Thành phố cũng ủy quyền 18/53 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công cho cấp xã trực tiếp giải quyết, mang lại sự thuận tiện tối đa cho nhân dân.
Không dừng lại ở các chính sách, tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" của Thủ đô được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động sôi nổi tại 126 xã, phường. Thống kê tạm tính trong dịp 27-7-2026 cho thấy, toàn thành phố đã vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt hơn 38,8 tỷ đồng; tặng 1.318 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa”; tu sửa 113 công trình ghi công liệt sĩ và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 106 hộ gia đình người có công. 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng chu đáo.

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Hà Nội đã trao tặng 268.664 suất quà với tổng số tiền hơn 291,6 tỷ đồng (tăng gần 50 tỷ đồng so với năm 2025), bao gồm quà của Chủ tịch nước, quà của thành phố, quà cấp xã và nguồn vận động xã hội hóa. Thành phố cũng tham mưu và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026.
Nghĩa tình tri ân của Thủ đô không chỉ khép lại trong phạm vi địa bàn mà còn lan tỏa tới khắp các vùng đất lịch sử trên cả nước. Hà Nội đã tổ chức 8 đoàn đại biểu dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia ở Tuyên Quang, Điện Biên, Nghệ An, Côn Đảo, Quảng Ngãi, An Giang, Quảng Trị; hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 10 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; đồng thời luôn chú trọng tôn tạo khang trang hàng nghìn phần mộ liệt sĩ Hà Nội.
Trách nhiệm đối với những người đã khuất còn được khẳng định qua tinh thần chủ động thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó Công an thành phố đã thu nhận 15.223 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.
Sự kết hợp giữa mạch nguồn truyền thống kiên trung trong mỗi gia đình với các chính sách đặc thù vượt trội và hành động tri ân quyết liệt của chính quyền thành phố đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đó chính là minh chứng sinh động, khẳng định việc giữ gìn và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ là đạo lý, mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, nhằm góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, văn hiến, nghĩa tình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.