Nông nghiệp - Nông thôn

Xã đảo Minh Châu (huyện Ba Vì) mong ngóng nước sạch

Bạch Thanh 10/03/2025 - 15:03

Hàng nghìn hộ dân xã đảo Minh Châu (huyện Ba Vì) đang từng ngày mong ngóng nước sạch trở lại, sau nhiều tháng sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng. Nước giếng khoan nhiễm phèn nặng, làm cho các thiết bị gia dụng bị hư hỏng, người dân chật vật lọc từng giọt nước để dùng, nhưng vẫn không bảo đảm an toàn.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng, chủ đầu tư sớm tháo gỡ khó khăn để xã đảo Minh Châu sớm có nước sạch, chấm dứt những tháng ngày gian nan.

Khát nước sạch

minh-chau3.jpg
Trên bờ tường các nhà dân sử dụng nước giếng khoan bị vàng ố, bám bẩn chỉ sau một thời gian ngắn mất nước sạch. Ảnh: Sơn Tùng

Xã Minh Châu có khoảng 1.500 hộ dân ở 2 thôn: Chu Chàng và Chu Châu. Cuối năm 2023, được sự quan tâm của thành phố, xã Minh Châu đã được đầu tư hệ thống nước sạch do Liên doanh Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Ba Vì (Công ty Nước sạch Ba Vì) làm chủ đầu tư. Kể từ đó, hơn 90% số hộ dân của xã Minh Châu được lắp đặt hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn để sinh hoạt. Tuy nhiên, tháng 9-2024, cơn bão số 3 làm hư hỏng tuyến ống dẫn nước chính bắc qua sông Hồng, đẩy hàng nghìn hộ dân vào cảnh thiếu nước sạch suốt nhiều tháng qua.

Ông Nguyễn Bá Lý, người dân khu 6, thôn Chu Châu, xã Minh Châu than thở: "Sau mỗi trận mưa bão, nước từ sông dâng lên rồi rút đi, để lại bùn đất và rác thải khắp nơi. Không chỉ đường làng, mà cả giếng nước cũng bị nhiễm bẩn nghiêm trọng. Nước giếng khoan bây giờ vàng đục, lắng đầy cặn. Nhà tôi phải lọc qua nhiều lớp than, cát mà vẫn không sạch. Dùng để giặt quần áo thì bám màu ố vàng, đun nấu thì nổi váng...".

Không riêng gì gia đình ông Lý, nhiều hộ dân khác cũng khốn đốn vì nguồn nước nhiễm bẩn. Bình nóng lạnh, máy giặt, thiết bị sinh hoạt liên tục hỏng hóc, vì nước chứa quá nhiều tạp chất. Ông Nguyễn Bá Hùng, người dân khu 5, thôn Chu Châu, xã Minh Châu chia sẻ: "Khi có nước sạch, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư sửa lại nhà tắm, đường ống, mua thiết bị nóng lạnh với hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ phải quay lại dùng nước giếng khoan ô nhiễm nặng, không chỉ làm hỏng thiết bị, mà còn gây nguy cơ sức khỏe. Kiểm tra mẫu nước, mức độ ô nhiễm cao gấp 300 lần cho phép".

minh-chau2.jpg
Nhiều hộ dân ở xã Minh Châu bị hỏng thiết bị điện tử do nguồn nước chứa nhiều tạp chất. Ảnh: Sơn Tùng

Các bức tường nhà tắm, chậu rửa ố vàng là minh chứng cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại xã Minh Châu. Hơn 5 tháng qua, người dân đã gửi đơn kiến nghị, chính quyền địa phương cũng nhiều lần đề xuất phương án khắc phục, nhưng mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã Minh Châu, nhà thầu và chủ đầu tư đã khẩn trương tìm giải pháp khắc phục để sớm cấp nước trở lại. Phương án thi công sửa chữa bằng phương pháp đánh chìm đường ống, thả rọ đá... qua sông Hồng, đoạn từ xã Chu Minh đến xã Minh Châu đã được xây dựng và xin cấp phép theo quy định.

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) đã chấp thuận, đồng thời công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa để phục vụ thi công đường ống nước sạch D160 qua sông Hồng. Theo kế hoạch, từ ngày 20-1-2025 đến hết ngày 22-1-2025, các phương tiện thủy sẽ phải hạn chế chuẩn tắc luồng khi đi qua khu vực này. Đặc biệt, trong hai ngày 23 và 24-1-2025 (từ 7h đến 15h), toàn bộ phương tiện đường thủy bị cấm lưu thông qua vị trí thi công. Dù các thủ tục đã hoàn tất và việc thi công chỉ cần từ 1 đến 3 ngày là hoàn thành, nhưng đến nay, hàng nghìn hộ dân xã Minh Châu vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

Bao giờ hết khổ?

minh-chau.jpg
Nhiều hộ dân xã Minh Châu phải dùng lại hệ thống lọc nước giếng khoan trước đó, chất lượng nước không bảo đảm, người dân phải dùng các thùng nhựa chứa nước sau lọc cho tiếp tục lắng bớt cặn để dùng. Ảnh: Sơn Tùng

Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Danh Đạt bày tỏ bức xúc: “Chủ đầu tư đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ pháp lý, được cấp đủ giấy phép theo quy định và tiến hành thi công. Vậy mà, vì nhiều lý do khác nhau, việc thi công bị đình trệ, khiến hàng nghìn hộ dân tiếp tục phải sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh. Nếu các đơn vị liên quan đặt lợi ích của người dân lên trên hết, sự việc này đã không kéo dài đến như vậy. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành sớm tháo gỡ những vướng mắc để dự án được tiếp tục, giúp bà con xã đảo Minh Châu thoát khỏi cảnh thiếu nước sạch kéo dài".

Cùng chung nỗi lo lắng, Trưởng thôn Chu Châu Nguyễn Danh Chiến chia sẻ: "Chúng tôi đã huy động hơn 30 người từ các hội, đoàn thể, như thanh niên, nông dân, phụ nữ, cùng lãnh đạo các thôn để hỗ trợ thi công. Thế nhưng, khi đơn vị thi công triển khai nạo vét bùn, cát để đặt ống nước, rồi thả rọ đá cố định thì lực lượng chức năng lại yêu cầu dừng. Nếu vướng mắc được tháo gỡ ngay từ đầu, thì chỉ sau 3 ngày là người dân có nước sạch trở lại. Vậy mà gần nửa năm nay, bà con vẫn phải chật vật từng ngày với nguồn nước không bảo đảm. Nước sạch là nhu cầu thiết yếu, thiếu nước ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi của người dân, gây thiệt hại rất lớn", ông Nguyễn Danh Chiến nói.

Trưởng thôn Chu Châu, xã Minh Châu Nguyễn Danh Chiến nói về công tác giám sát thi công của địa phương. Clip: Sơn Tùng

Theo Công ty Nước sạch Ba Vì, ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã vào cuộc chuẩn bị các thủ tục theo quy định, báo cáo với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan. Để bảo đảm nguồn nước ổn định lâu dài, Công ty Nước sạch Ba Vì đã đề xuất phương án sửa chữa với nhiều cải tiến. Thay vì chỉ lắp đặt một đường ống dẫn nước như trước, lần này sẽ có hai đường ống, trong đó có một đường ống dự phòng, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn cấp nước khi có sự cố. Công ty cũng phối hợp với các cơ quan cấp nước tại Vĩnh Phúc để nghiên cứu phương án đấu nối, bảo đảm cấp nước trong tình huống bất khả kháng.

Cũng theo Công ty Nước sạch Ba Vì, trong quá trình thi công, một số thiết bị chưa đúng chủng loại đăng ký, nhân công chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định… và đơn vị chịu trách nhiệm với cơ quan chức năng và sẵn sàng khắc phục. Công ty Nước sạch Ba Vì mong muốn các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc để việc thi công có thể tiếp tục, nhất là khi thời tiết đang thuận lợi, dòng chảy ổn định.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Lê Văn Quân cho biết, huyện đã tiếp nhận phản ánh và luôn sát sao tìm giải pháp. Huyện sẽ đốc thúc các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm đưa nước sạch trở lại xã đảo Minh Châu trong tháng 3-2025 này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã đảo Minh Châu (huyện Ba Vì) mong ngóng nước sạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.