Hỏi: Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, khi muốn vượt xe khác, thì phải dùng đèn, hay chỉ cần dùng còi để báo hiệu?
Hỏi:Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, khi muốn vượt xe khác, thì phải dùng đèn, hay chỉ cần dùng còi để báo hiệu?
Trả lời: Tất nhiên, khi muốn vượt xe khác đang đi trước mình, thì phải dùng còi, hoặc dùng đèn để ra tín hiệu “xin vượt”. Trong đô thị và trong khu đông dân cư, từ 22 giờ đến 5 giờ, thì chỉ được dùng đèn để báo hiệu xin vượt. ở các nước phát triển, như Bắc Âu chẳng hạn, các loại xe không dùng còi, mà chỉ dùng đèn báo hiệu “xin đường”, kể cả ban ngày.
Tuy nhiên, không phải cứ báo hiệu xin vượt là có thể vượt ngay, mà chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật ở phía trước, như không có xe chạy cùng chiều, hoặc ngược chiều trong đoạn đường định vượt, và khi xe chạy trước mặt không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải, tỏ ý cho vượt.
Khi có xe xin vượt, nếu thấy đủ điều kiện an toàn, thì người điều khiển xe đi phía trước, phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải, cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.
Luật quy định cấm vượt xe, nếu không bảo đảm các điều kiện trên. Ngoài ra còn cấm vượt trong các trường hợp: trêncầu hẹp, chỉ có một làn xe; dưới gầm cầu vượt, đường vòng, đầu dốc và các vị trí khác có tầm nhìn hạn chế, nơi đường giao nhau, đường bộ giao cắt đường sắt, khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho vượt xe, như đường trơn do mưa gió hoặc do có nhiều cát, sỏi, dầu nhờn... bị đổ ra. Cũng không đượcvượt xe ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, như xe dẫn đoàn ngoại giao, xe cấp cứu, xe cứu hỏa...
Đương nhiên, khi vượt, các xe phải vượt về bên trái. Cũng có những trường hợp được phép vượt bên phải. Đó làkhi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái, khi xe điện đang chạy giữa đường, khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được, như xe đang thi công rải nhựa, xe công trình đang sửa đèn điện...
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.