Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Vương quốc thần tiên” Walt Disney suốt đời vì tuổi thơ

ANHTHU| 03/06/2007 12:13

(HNM) - Cái tên Walt Disney đã rất quen thuộc với bao thế hệ trẻ em trên thế giới với tư cách là người sáng tạo nên những nhân vật hoạt hình Chuột Mickey và Vịt Donal.

Công viên Disneyland(HNM) - Cái tên Walt Disney đã rất quen thuộc với bao thế hệ trẻ em trên thế giới với tư cách là người sáng tạo nên những nhân vật hoạt hình Chuột Mickey và Vịt Donal.

Ông còn có một cống hiến rất to lớn, đó là xây dựng công viên giải trí Disneyland, một thành phố nổi tiếng, một thiên đường ở hạ giới, món quà tặng lớn nhất và ấn tượng nhất của ông đối với mọi người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Có một điều ít ai biết, đó là ước mơ mang tiếng cười đến cho trẻ thơ và cả cha mẹ chúng được nhân vật nổi tiếng của thế kỷ XX này ấp ủ từ chuỗi dài những ngày thơ ấu hết sức vất vả.

Walt Disney tên thật là Walter IIIias, sinh ngày 5-12-1901 tại Chiacago (Mỹ) trong một gia đình nghèo có 5 người con. Sau khi sinh ông ít lâu, gia đình ông đã chuyển đến Marceline Missouri, nơi Walt sống gần như cả tuổi thơ rất vất vả. Mới 10 tuổi, Walt đã phải làm những công việc nặng nhọc như bán báo, bán hàng giải khát trên tầu hỏa. Tuy nhiên, từ lúc còn rất bé, Walt đã tỏ ra đặc biệt có năng khiếu nghệ thuật. Chú thường bán tranh cho những người láng tiềng để kiếm thêm tiền và vừa làm việc vừa cố sức theo học lớp biếm họa, sau đó chuyển sang nghề hoạt họa.

Năm 1923, Walt thành lập Cty điện ảnh riêng của mình ở Hollywood - kinh đô điện ảnh của Mỹ - và ông đã sáng tạo ra nhân vật “chú chuột Mickey” vào năm 1928 và “Vịt Donald” vào năm 1934. Hai nhân vật này đã nhanh chóng trở thành những nhân vật hoạt hình được khán giả tí hon trên toàn thế giới yêu thích. Walt Disney đã tưởng tượng và mong muốn xây dựng, tạo ra những nơi mà trẻ con và cha mẹ của chúng có thể cùng nhau vui chơi. Ban đầu, kế hoạch của công viên chỉ là hơn 3 héc ta, nhưng khi chiến tranh thế giới lần thứ II xảy ra, Walt Disney cũng có thời gian để phát triển ý tưởng của mình với một công viên kỳ diệu và ông khẳng định 3 héc ta là không đủ. Cuối năm 1953, ông nhờ Viện nghiên cứu Stanford tiến hành một cuộc điều tra về 48 héc ta ở ngoại ô của khu vực Los Angeles để xây dựng những con sông, thác nước, những quả núi. Ông còn thiết kế những đồ vật trong câu chuyện cổ tích như những con voi biết bay, ấm trà khổng lồ, lâu đài của các nàng tiên, vũ trụ lên mặt trăng và tất cả những điều đó đều có ở trong vương quốc thần tiên mà ông gọi đó là Disneyland.

Sau một thời gian khảo sát, cuối cùng, Disneyland được quyết định xây dựng trên vùng đất gần 65 héc ta thuộc vùng trồng cam gần vùng nối của đường giao thông Santa Ana và Cảng Boulevard của Los Angeles. Khu trung tâm của công viên là một tổ hợp mô phỏng một thành phố cổở Mỹ vào thế kỷ 19 nhưng với kích thước nhỏ hơn với chủ ý dành cho các khán giả nhỏ tuổi. Khu phía Đông là “đất nước của tương lai” và khu phía Tây là “đất nước của những điều lỳ lạ”. Trẻ em đến đây được các nhân vật trong phim hoạt hình Walt Disney là chú chuột Mickey, vịt Donald, nhân vật Googy, Pluto... đón tiếp và hướng dẫn tham quan. Giấc mơ của Walt Disney về một công viên giải trí có hệ thống và sạch sẽ đã trở thành sự thật khi Công viên Disneyland được khai trương năm 1955. Đến nay, số lượngngười phục vụ ở công viên lên đến 12.000 người và trung bình mỗi năm, nơi đây đón tới 12 triệu người tới thăm. Trong công viên có hệ thống giao thông riêng: đường sắt, tàu thủy xe ngựa kéo. Vào năm 1986 giữa Pháp và Tây Ban Nha đã xảy ra một vụ cãi cọ giành quyền xây dựng một “Disneylandchâu Âu” mà cuối cùng Pháp đã thắng. Disneylandcủa Pháp là công viên thứ tư thuộc loại này trên thế giới (hai ở Mỹ, một ở Nhật). Công viên này chiếm diện tích 2.000 ha. Riêng tại Mỹ, Walt Disney còn dự định xây dựng một Disneylandthứ hai ở bờ biền Florida nhưng chưa được thực hiện thì ông đã qua đời ngày 15-12-1966.

Walt Disney đã được tặng 30 giải Oscar, 900 bằng khen của nhiều nước, 5 bằng tiến sĩ danh dự. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Walt Disney đã sản xuất hơn 600 bộ phim truyện và hoạt hình. Nhưng ảnh hưởng của Walt Disney và thành công của Disneylandkhông dừng ở ngày ông từ giã cõi đời. Trong 50 năm qua, ngày càng có nhiều công trình trong Disneylandđược hoàn thiện và hấp dẫn hơn, không chỉ với thế giới trẻ thơ và còn làm những người lớn tuổi như được sống lại thời thơ ấu của mình.

Nhật MaI

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Vương quốc thần tiên” Walt Disney suốt đời vì tuổi thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.