Thế giới

Mỹ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Kim Phượng 06/05/2025 - 07:23

Theo Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn làm việc với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

messenger_creation_0beec6fe-a282-4ca6-94a8-c3691ec13a79.jpeg
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm hôm 5-5. Ảnh: Anadolu

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social: "Tôi mong muốn được làm việc với Tổng thống Erdogan để chấm dứt cuộc chiến vô lý nhưng chết người giữa Nga và Ukraine ngay bây giờ!", đồng thời tiết lộ Tổng thống Erdogan đã mời ông đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và cũng sẽ gặp ông tại Washington.

Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, đang nỗ lực thúc đẩy Kiev và Mátxcơva đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai nước láng giềng Biển Đen kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022 và đã hai lần tổ chức các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về "Syria, Gaza và nhiều vấn đề" trong cuộc điện đàm được ông Donald Trump đánh giá “rất tốt và hiệu quả". Theo thông tin từ văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, những nỗ lực của Mỹ nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Syria sẽ "góp phần" vào việc ổn định quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Washington cho biết bất kỳ sự bình thường hóa hoặc dỡ bỏ lệnh trừng phạt nào sau khi Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái sẽ phụ thuộc vào tiến độ của chính quyền mới của Syria về các ưu tiên trong hoạt động chống "khủng bố".

Tổng thống Erdogan cũng cảm ơn người đồng cấp Mỹ về "cách tiếp cận chấm dứt chiến tranh" qua các tuyên bố đề cập đến Ukraine, Gaza và các cuộc đàm phán với Iran. Trong vấn đề về Dải Gaza, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng viện trợ nhân đạo "nên được chuyển đến Gaza mà không bị gián đoạn".

Israel đã dừng mọi viện trợ cho 2,4 triệu người Palestine ở Gaza vào tháng 3 và nội các an ninh của nước này đã chấp thuận mở rộng các hoạt động quân sự ở Gaza bao gồm cả "chinh phục" lãnh thổ Palestine. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ thăm Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào tuần tới.

Theo Arabnews, Anadolu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.