Điểm đến

Vườn quốc gia Ba Vì đón hơn 4.000 lượt khách trong 5 ngày Tết

Minh Phú 15/02/2024 15:23

Trong kỳ nghỉ Tết (từ ngày 8 đến 14-2), Vườn quốc gia Ba Vì đón 4.042 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, Vườn quốc gia Ba Vì cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây. Nằm trong dãy núi cao chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam với đỉnh Tản Viên cao 1.227m, đỉnh Vua cao 1.296m và đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m, khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng cùng không khí mát mẻ, trong lành, Vườn quốc gia sở hữu thảm động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng, là địa điểm du lịch lý tưởng thu hút nhiều du khách.

vqg.jpeg
Rất đông du khách tham quan Vườn quốc gia Ba Vì trong những ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, trên đỉnh Ba Vì có nhiều công trình di tích, nơi thờ tự linh thiêng như: Đền Thượng, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh... là những công trình kiến trúc cổ kính, nhuốm màu thời gian, tọa lạc trong không gian núi rừng hùng vĩ..., thu hút đông người dân tới dâng hương trong những ngày đầu năm mới.

Vườn quốc gia Ba Vì được thành lập theo Quyết định số 17-CT ngày 16-1-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Hiện nay, vườn có tổng diện tích gần 9.702,41ha, thuộc địa giới hành chính 15 xã, 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai của thành phố Hà Nội; huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn quốc gia Ba Vì đón hơn 4.000 lượt khách trong 5 ngày Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.